Chùa Tam Chúc tĩnh lặng khi tạm dừng khai hội

Chùa Tam Chúc tĩnh lặng khi tạm dừng khai hội

Theo như kế hoạch, chùa Tam Chúc được khai hội vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Thế nhưng, năm nay, chùa tạm dừng khai hội để phòng chống dịch bệnh do virus Corona.

Vì vậy, không gian chùa Tam Chúc thật vắng vẻ, tĩnh lặng với vài ba du khách đội mưa rét đến vãn cảnh chùa.

Theo anh Lê Văn Tài, nhân viên bán đồ ăn trong khu vực chùa Tam Chúc, bình thường, nếu đúng vào ngày khai hội sẽ có rất đông Phật tử đến chùa, có những lúc lượng đồ ăn bán ra không đủ để phục vụ du khách và người dân.

Thế nhưng bởi lễ khai hội tạm dừng vì dịch bệnh do virus Corona, ngày hôm nay trở thành một ngày rất đặc biệt của chùa Tam Chúc.

Chỉ có một vài du khách đến vãn cảnh chùa Tam Chúc. Ảnh: Trần Hồng Hạnh
Chỉ có một vài du khách đến vãn cảnh chùa Tam Chúc. Ảnh: Trần Hồng Hạnh 

Đến vãn cảnh chùa, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng – một khách du lịch đến từ Ninh Bình cho biết: “Mặc dù chưa hoàn thành nhưng nhìn chung quần thể khu vực chùa Tam Chúc rất đẹp, thích hợp cho người dân vãn cảnh.

Hôm nay chùa khá vắng, dù vậy tôi vẫn luôn đeo khẩu trang kể cả lúc chụp ảnh để phòng ngừa bệnh đang lây lan.

Tôi cũng thấy khá tiếc vì đến đúng ngày khai hội mà năm nay lại không tổ chức. Nhưng dù sao thì vấn đề sức khỏe cũng nên được ưu tiên đặt lên hàng đầu.”

Du khách che ô, đeo khẩu trang tới chùa Tam Chúc. Ảnh: Trần Hồng Hạnh
Du khách che ô, đeo khẩu trang tới chùa Tam Chúc. Ảnh: Trần Hồng Hạnh 

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà , người phụ trách truyền thông của chùa Tam Chúc, dù không khai hội nhưng ngày hôm nay vẫn có các phật tử đến chùa để lễ Phật, chiêm bái.

Để phòng ngừa dịch bệnh, nhà chùa cũng đã có một số hoạt động như phát khẩu trang miễn phí cho người dân, lắp biển khuyến cáo, tuyên truyền thông tin trên loa phát thanh.

“Sáng nay, ở điện Tam Thế, Thượng tọa Thích Minh Quang đã phát khẩu trang miễn phí và khuyến khích người dân sát trùng tay.

Thậm chí tất cả Phật tử cũng như thầy Thích Minh Quang đều đeo khẩu trang ngay cả trong lúc hành lễ rước nước lên chùa Ngọc.” – Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.