Chưa ra mắt, Ronaldo đã giúp Man United kiếm hàng trăm triệu USD

GD&TĐ - Ronaldo hiện đang ở quê nhà để sẵn sàng cho đợi tập trung đội tuyển quốc gia đầu tháng 9 tới. Dù chưa ra mắt Man United nhưng hiệu ứng cầu thủ này mang lại rất tốt.

Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ C.Ronaldo từ Juventus
Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ C.Ronaldo từ Juventus

Trang chủ Man United chính thức ra thông báo, siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở lại đội bóng từ Juventus. Đây là thương vụ gây chấn động mùa hè khi tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 72 giờ đồng hồ.

Theo nhà báo Romeo Agresti, thương vụ CR7 trở lại Man Utd đã được hoàn tất. Tiền đạo người Bồ sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân Old Trafford. Dự kiến, thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong ít giờ tới.

Theo thông tin độc quyền từ chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu thế giới, Fabrizio Romano, Man United sẽ trả trước 15 triệu euro cho Juventus, 8 triệu euro sẽ là tiền bổ sung dưới dạng phụ phí để sở hữu Ronaldo.

Tuy nhiên, mức phí đó chẳng đáng là bao so với những gì siêu sao người Bồ mang lại cho Quỷ đỏ. Theo chuyên gia Joe Pompliano, sự kiện Ronaldo trở về Man United đã giúp cho cổ phiếu của CLB tăng thêm 8%. Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo đã giúp Man United kiếm về 250 triệu USD trên sàn chứng khoán.

Ở một diễn biến khác, Man Utd không có ý định chia tay Edinson Cavani kể cả khi đã chiêu mộ thành công Ronaldo từ Juventus. Trong khi Cavani cũng không muốn tìm bến đỗ mới.

Với việc Cavani ở lại Man United, nhiều khả năng chiếc áo số 7 yêu thích của Ronaldo vẫn sẽ thuộc sở hữu của Cavani và cựu tiền đạo của Juventus sẽ phải mặc số áo khác, do cầu thủ này tự lựa chọn.

Hôm nay 28/8, Ronaldo sẽ tham gia buổi kiểm tra y tế để hoàn tất những bước cuối cùng để chính thức là cầu thủ của Man United. Cr7 hiện đang ở quê nhà để sẵn sàng cho đợi tập trung đội tuyển quốc gia đầu tháng 9 tới.

Nhiều khả năng, trận ra mắt của Ronaldo trong màu áo Man United sẽ diễn ra vào ngày 11/9, khi Quỷ đỏ đón tiếp Newcastle trên sân nhà ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Không thể níu giữ chân sút 36 tuổi, Juventus đang gấp rút tìm kiếm phương án thay thế CR7 trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa. Theo Sky Sports, đội bóng thành Turin đã được Barcelona chào bán tiền đạo Antoine Griezmann với mức giá không quá đắt.

Tuy nhiên, Juve có kế hoạch ký hợp đồng với Griezmann từ Barcelona. Thay vào đó, họ tìm một tiền đạo trẻ hơn, người sẽ giải quyết bài toán hàng công trong dài hạn và họ nhắm đến Moise Kean của Everton.

Tuyển thủ Ý trưởng thành từ lò đào tạo của chính Juventus và từng được Max Allegri dẫn dắt. Ngay sau khi trở lại ghế HLV trưởng của Juve, nhà cầm quân 54 tuổi đã liên hệ với cậu học trò cũ của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ