Chú trọng phát triển thể thao học đường giúp học sinh phát triển toàn diện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ban giám hiệu (BGH) trường THPT Nguyễn An Ninh (Q10, Thành phố Hồ Chí Minh) luôn coi trọng công tác thể thao học đường nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện.

Thực hiện Thông tư 48 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về thể thao học đường; Văn bản 1389 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Ngày hội thể thao học đường trên địa bàn... Từ đó, BGH trường THPT Nguyễn An Ninh đã chỉ đạo thành lập các Câu lạc bộ thể thao học đường, gồm: Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, kéo co đẩy gậy, bóng ném, Gym.

“Việc chọn và tham gia vào các Câu lạc bộ thể thao học đường tại trường đã đem lại nhiều điều tích cực, giúp các em học sinh phát triển toàn diện” - thầy Nguyễn Tường Thịnh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn An Ninh chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại.

Thầy Nguyễn Tường Thịnh chia sẻ về công tác thể thao học đường của trường THPT Nguyễn An Ninh.

Thầy Nguyễn Tường Thịnh chia sẻ về công tác thể thao học đường của trường THPT Nguyễn An Ninh.

Thầy Nguyễn Tường Thịnh giải thích thêm: “Hoạt động thể thao học đường không chỉ giúp nâng cao sức khoẻ mà còn giúp học sinh gần gũi nhau hơn, hình thành ở các em nhân cách cao thượng. Thông qua các hoạt động thi đấu là bài học về sự nỗ lực vươn lên không bỏ cuộc trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Đồng thời, từ đây cũng hình thành ở các em ý thức ‘thắng không kiêu’”.

Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động của các Câu lạc bộ thể thao học đường tại trường THPT Nguyễn An Ninh, thầy Thịnh nhấn mạnh: “Các Câu lạc bộ thể thao học đường cần hoạt động xuyên suốt trong năm học. Còn các hoạt động thi đấu thông thường được tổ chức ngay sau mỗi kỳ thi cử và được tổ chức ngay tại sân trường để các đông đảo học sinh và thầy cô cùng tham gia cổ vũ”.

Tuy học sinh được tự chọn tham gia vào các Câu lạc bộ thể thao mà mình yêu thích nhưng vẫn phải chấp hành tuyệt đối qui định về giờ giấc, đặc biệt tác phong phải phù hợp: “Chúng tôi thậm chí sẽ không cho tập luyện và thi đấu nếu như giáo viên đã nhắc nhở mà học sinh vẫn không sửa đổi, chẳng hạn đầu tóc chưa gọn gàng, phát ngôn chưa chuẩn mực trong môi trường sư phạm” - thầy Thịnh nói thêm.

Học sinh trước giờ tham gia tập luyện tại Câu lạc bộ bóng đá trường THPT Nguyễn An Ninh.

Học sinh trước giờ tham gia tập luyện tại Câu lạc bộ bóng đá trường THPT Nguyễn An Ninh.

Giáo viên đang phổ biến với các học sinh Câu lạc bộ bóng rổ tại trường THPT Nguyễn An Ninh.

Giáo viên đang phổ biến với các học sinh Câu lạc bộ bóng rổ tại trường THPT Nguyễn An Ninh.

Học sinh nữ đang tập luyện tại Câu lạc bộ bóng ném trường THPT Nguyễn An Ninh.

Học sinh nữ đang tập luyện tại Câu lạc bộ bóng ném trường THPT Nguyễn An Ninh.

Một góc phòng tập Gym tại trường THPT Nguyễn An Ninh.

Một góc phòng tập Gym tại trường THPT Nguyễn An Ninh.

Nhờ sự quan tâm chú trọng phát triển thể thao học đường, trong những năm qua nhiều vận động viên của trường THPT Nguyễn An Ninh tham gia thi đấu cấp quận, cấp thành phố đạt được những thành tích cao: Huy chương Vàng bóng ném năng khiếu cấp Thành phố, Huy chương Đồng bóng đá nữ giải Học sinh cấp Thành phố và nhiều huy chương cá nhân ở các môn thi đấu khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ