Chủ tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà đối với chủ một tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh do có liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.

Đối tượng Trần Thị Thảo Trang. Ảnh: Công an An Giang.
Đối tượng Trần Thị Thảo Trang. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 27/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, trú tại số 484 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh - chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tiếp nhận 2 đối tượng có liên quan ra đầu thú.

Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Thảo Trang là đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới vào ngày 30/10/2020, do Mười Tường cầm đầu.

Vì vậy, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng này về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, trong ngày 26/8, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét nơi ở và tiệm vàng Thảo Kim Thành do Trần Thị Thảo Trang làm chủ. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 xe ô tô, một số tang vật và giấy tờ có liên quan đến vụ án.

Sau khi Trần Thị Thảo Trang bị bắt, 2 đối đượng là Nguyễn Hồng Cam (SN 1992, trú tại xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (SN 1984, trú tại xóm 6, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) là đàn em của Trần Thị Thảo Trang đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo. Ảnh: Công an An Giang
Đối tượng Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo. Ảnh: Công an An Giang

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Theo Công an tỉnh An Giang, hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đã nắm rõ quá trình hình thành đường dây, các thủ đoạn, cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây.

Cơ quan CSĐT Công an An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đường dây đến ngay cơ quan chức năng đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ