Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo 'nóng' ngăn chặn 'tín dụng đen'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có chỉ đạo đến các ban ngành nhằm ngăn chặn vấn nạn ‘tín dụng đen’.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt một nhóm "tín dụng đen" cho vay lãi suất 400% đầu năm 2023 (Ảnh: Trần Hồng).
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt một nhóm "tín dụng đen" cho vay lãi suất 400% đầu năm 2023 (Ảnh: Trần Hồng).

Ngày 9/9, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành công văn yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư, Thanh tra tỉnh thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra hoạt động các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động tài chính và cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Từ đó kịp thời phát hiện hoạt động liên quan “tín dụng đen” nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về phòng, chống “tín dụng đen”.

Tuy nhiên, việc cho vay nặng lãi vẫn đang âm ỉ tiếp diễn, nhiều người vẫn sập bẫy “tín dụng đen”.

Nhằm phòng chống, ngăn chặn “tín dụng đen”, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND các cấp dưới tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ