Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ việc thiếu nhiều quản lý cấp trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo GD&TĐ có bài phản ánh, tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) hiện có 31 trường học công lập, thì thiếu tới 20 phó hiệu trưởng.

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa).
Cô và trò Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa).

Báo GD&TĐ ra ngày 5/7, có bài “Vì sao Thanh Hóa thiếu nhiều quản lý cấp trường?”, phản ánh tình trạng thiếu hàng chục phó hiệu trưởng các trường công lập ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ quan hữu trách của tỉnh này vào cuộc làm rõ.

Ngày 9/8, Báo GD&TĐ nhận được Văn bản số 1800/SNV- TCCB của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. Nội dung cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 9960/UBND-THKH ngày 12/7/2023, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mường Lát và đơn vị có liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo GD&TĐ phản ánh, thông tin: Vì sao Thanh Hóa thiếu nhiều quản lý cấp trường?; kịp thời có phương án giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, báo cáo của UBND huyện Mường Lát về công tác tổ chức, biên chế và lãnh đạo quản lý các trường học, Sở Nội vụ đã tiếp thu nội dung phản ánh, thông tin nêu trên”, văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Công văn phúc đáp của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Công văn phúc đáp của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nội vụ Thanh Hóa báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Mường Lát, Sở GD&ĐT… trong việc rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý các trường công lập, trực thuộc UBND huyện Mường Lát.

Tinh thần bảo đảm giải quyết tình trạng thiếu phó hiệu trưởng các trường học công lập. Tăng cường công tác quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Mường Lát nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

“Sở Nội vụ trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý Báo đã đưa tin, phản ánh kịp thời về thực trạng thiếu lãnh đạo quản lý các trường công lập, trực thuộc UBND huyện Mường Lát.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của quý Báo, để nâng cao hơn nữa chất lượng trong tham mưu, thực hiện quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao”, văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa nêu.

Trước đó, Báo GD&TĐ có bài phản ánh, tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) hiện nay có 31 trường học công lập, thì thiếu tới 20 phó hiệu trưởng. Trong đó, 9 trường mầm non đang thiếu hiệu phó, 11 trường tiểu học và THCS chưa đủ số phó hiệu trưởng theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều trường học từ mầm non đến THCS ở huyện Mường Lát đang thiếu hiệu phó, nhưng UBND huyện này lại không bổ nhiệm kịp thời, mặc dù nguồn nhân lực tại chỗ không thiếu.

Ông Lê Quang Nghị - Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Lát - cho biết: “Theo quy chế bổ nhiệm cán bộ của Huyện ủy Mường Lát, thì việc bổ nhiệm chức phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học hiện nay, là đối với giáo viên thì phải hưởng lương đại học (2,34) tức là phải hưởng lương ngạch chuyên viên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng nội các chiến tranh Benny Ganzt

Căng thẳng chính trị Israel sôi sục

GD&TĐ - Sự chia rẽ và bất đồng trong nội các Israel về cách tiến hành và các ưu tiên của cuộc chiến chống lại Hamas đã âm ỉ kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.
Bệnh đạo ôn hại lúa và hai chủng xạ khuẩn phòng trị hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa ở vùng đất nhiễm mặn.

Xạ khuẩn trị bệnh đạo ôn trên cây lúa

GD&TĐ - Việc nghiên cứu ứng dụng xạ khuẩn được xem là giải pháp đầy triển vọng và có nhiều tiềm năng thay thế thuốc hóa học để phòng, trị bệnh đạo ôn.
 Nhiều người bị thiếu ngủ kinh niên do thức quá khuya. (Ảnh: ITN)

Mắc bệnh tim vì thiếu ngủ?

GD&TĐ - Thường xuyên ngủ ít hơn sáu giờ mỗi đêm có thể làm trầm trọng thêm huyết áp, lượng đường trong máu và các nguy cơ khác liên quan đến tim.