Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10

GD&TĐ - Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 -2023 tại Bắc Ninh đã sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Lê Văn Thịnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Lê Văn Thịnh.

Ngày 14/6, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Trường THPT Lê Văn Thịnh (huyện Gia Bình). 

Kỳ thi năm nay, điểm thi Trường THPT Lê Văn Thịnh có 649 học sinh đăng ký dự thi với 27 phòng thi, 4 phòng thi dự phòng và 1 phòng thi cho thí sinh nghi ngờ mắc Covid-19.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ… đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Tại nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của huyện Gia Bình và Trường THPT Lê Văn Thịnh trong công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, đúng quy chế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các địa phương rà soát lại toàn bộ các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi. 

Đồng thời, quán triệt đầy đủ quy chế thi cho cán bộ coi thi và thí sinh trước khi kỳ thi diễn ra; bảo quản đề thi, bài thi chặt chẽ, đúng quy định. Các cán bộ coi thi cần có thái độ cởi mở, thân thiện giúp thí sinh tự tin làm bài hết khả năng, tất cả vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Thí sinh điểm thi tại trường THPT Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh) xem lại số báo danh và phòng thi.
Thí sinh điểm thi tại trường  THPT Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh) xem lại số báo danh và phòng thi.

Ghi nhận của Báo GD&TĐ, từ khoảng 13h30 chiều nay (14/6) tại trường THPT Hàn Thuyên (thành phố Bắc Ninh), thí sinh đã có mặt để xem lại số báo danh, phòng thi, chuẩn bị nghe quy chế thi.

Ông Nguyễn Đức Kỳ - Chủ tịch Hội đồng coi thi trường THPT Hàn Thuyên cho biết, Hội đồng tuyển sinh có 876 thí sinh đăng ký dự thi với 37 phòng thi. Bên cạnh đó là 2 phòng thi dự phòng và phòng cách ly y tế cho thí sinh F0 dự thi (nếu có). 

Theo ông Kỳ, đến chiều 14/6 Hội đồng coi thi chưa phát hiện có thí sinh diện F0. "Các thí sinh đến sớm xem số báo danh, phòng thi với tâm lý hồ hởi, quyết tâm cao. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường làm thủ tục đăng ký dự thi có tâm trạng lo lắng, hồi hộp...", ông Kỳ thông tin nhanh.

Còn ông Hà Huy Phương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT Bắc Ninh) cho biết, công tác chuẩn bị của 23 Hội đồng tuyển sinh với 24 điểm thi (thêm điểm thi vào lớp 10 chuyên tại trường THPT Hàn Thuyên - PV) tại 23 trường THPT với 703 phòng thi cho hơn 15 nghìn thí sinh đã hoàn tất.

Trong đó, có 1.520 thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Bắc Ninh thành lập 1 Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phục vụ cả 2 kỳ thi (tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2022).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ