Bắc Ninh: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội việc làm năm 2022

GD&TĐ - Sáng 7/6, Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức “Ngày hội việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh năm 2022”.

Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng các vị trí việc làm tại Ngày hội.
Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng các vị trí việc làm tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh viên và người lao động được đại diện đến từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội trao đổi và chia sẻ những thông tin cơ bản về khai thác nguồn vốn giải quyết việc làm, vốn khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, cung cấp những thông tin về hỗ trợ nhà ở xã hội. Đồng thời, chia sẻ về “Kỹ năng tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0”…

Cũng tại ngày hội, 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn vị trí việc làm ở một số ngành, lĩnh vực như: Điện tử, kinh doanh thương mại, cơ khí, ô tô… đã trực tiếp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, chính sách đối với các vị trí việc làm. Bên cạnh đó, tư vấn, giới thiệu và giải đáp, làm rõ vướng mắc của người lao động, ĐVTN, sinh viên về các vấn đề việc làm.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh trao chứng nhận cho các doanh nghiệp tham gia Ngày hội.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh trao chứng nhận cho các doanh nghiệp tham gia Ngày hội.

“Ngày hội việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh” là hoạt động thường niên được Tỉnh Đoàn tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của việc làm. 

Đồng thời, là cầu nối, điểm đến giúp ĐVTN, sinh viên và người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo và khả năng của mình, cũng như giúp doanh nghiệp tìm được người lao động thích hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...