Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.
Về phía tỉnh Hưng Yên có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Nghiêm; Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đồng Thụy; cùng đại diện các sở, ban, ngành.
Gần 70 năm xây dựng và trưởng thành
Lễ khai giảng năm học 2026–2027 mang ý nghĩa đặc biệt với gần 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn khi diễn ra trong thời điểm tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Được thành lập năm 1957 với tên gọi Trường Phổ thông cấp 3 Thái Bình, trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Lê Quý Đôn hiện có quy mô 42 lớp.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; được nhận Cờ Luân lưu của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đạt chuẩn 100%, trong đó có nhiều giáo viên trình độ thạc sĩ hoặc đang theo học cao học. Hằng năm, nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi các cấp và được nhận bằng khen của Giám đốc Sở GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Những năm gần đây, hòa chung với phong trào đổi mới của toàn ngành, nhà trường không ngừng đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, với tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm Khá và Tốt đạt 99,6%. Tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp THPT đạt 100%.
Chất lượng tuyển sinh đầu vào của trường cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027, Trường THPT Lê Quý Đôn xếp thứ 3 toàn tỉnh về điểm tuyển sinh.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được Trường THPT Lê Quý Đôn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát hiện, phát triển năng lực và khơi dậy khát vọng vươn lên của học sinh.
Những năm gần đây, kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh cho thấy chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng giải.
Năm học 2025–2026, nhà trường có 59 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi, trong đó 53 em đạt giải, gồm 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 16 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Đặc biệt, trường có 1 học sinh đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia môn Lịch sử.
Với những kết quả đạt được 2 năm liền (năm học 2024-2025 và 2025-2026) nhà trường được công nhận Tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên.
Nâng cao chất giáo dục mũi nhọn
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết với nền tảng truyền thống gần 70 năm và những kết quả tích cực đã đạt được, nhà trường xác định phương châm năm học 2026–2027 là: “Kỷ cương – trách nhiệm – đổi mới – sáng tạo – chất lượng”.
Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng cả giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Theo đó, nhà trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu duy trì và nâng cao thành tích học sinh giỏi, tăng số lượng và chất lượng các giải cao; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, STEM/STEAM, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và hướng nghiệp; tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn...
Với truyền thống gần 70 năm, cùng những kết quả đạt được trong giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, thầy và trò Trường THPT Lê Quý Đôn bước vào năm học 2026–2027 với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phát huy truyền thống và xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.