Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên phạm vi toàn quốc; được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.
Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ đây, chương trình kết nối tới điểm cầu chính của 34 tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục trên cả nước.
Một trong những điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các nghi thức được thực hiện đồng thời trên toàn quốc. Tại các điểm cầu và trường học, nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng được tiến hành theo diễn biến của chương trình chung, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới.
Tại mỗi trường, cán bộ quản lý giáo dục sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm, chính thức mở đầu năm học 2026-2027.
Phần lễ được yêu cầu tổ chức gọn, không kéo dài hoặc phát sinh thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung. Thời gian còn lại được dành cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm của cán bộ, giáo viên và học sinh phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế. Các hoạt động này được định hướng theo hướng gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.
Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.
Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất
Lễ khai giảng đầu tiên tại Trường THCS Phan Bội Châu
Năm học 2026-2027, năm đầu tiên thầy và trò Trường THCS Phan Bội Châu (phường Long Biên, Hà Nội) đón Lễ khai giảng. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, giáo viên và nhân viên có mặt từ sáng sớm để kiểm tra lại công tác hậu kỳ một lần nữa để đón hơn 500 học sinh khoá đầu tiên của nhà trường.
Bà Chữ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ:
Ngô Chuyên
Học sinh Ninh Bình háo hức chờ đón hoạt động đầu tiên của năm học mới
Sáng 5/9, thời tiết tại Ninh Bình mát mẻ, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Ghi nhận tại Trường Tiểu học Bắc Vũ Dương (xã Vũ Dương), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường. Từng tốp học sinh với gương mặt rạng rỡ bước vào sân trường, vui vẻ gặp lại thầy cô, bạn bè và chờ đón những hoạt động đầu tiên của năm học mới.
Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên Trường Tiểu học Bắc Vũ Dương hoạt động sau sáp nhập, với quy mô 43 lớp, 1.563 học sinh.
Chia sẻ trong ngày khai giảng, cô Phạm Thuỳ Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Vũ Dương, cho biết: “Năm học đầu tiên sau sáp nhập là một dấu mốc mới đối với nhà trường. Tập thể cán bộ, giáo viên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với các em”.
Vân Anh
Nắng nhuộm vàng Lễ khai giảng ở Vĩnh Long
Từ 6 giờ sáng trường THCS, THPT Lương Thế Vinh ở xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long đã đón hàng trăm học sinh đến khai giảng năm học mới.
Sáng nay, trời nắng đẹp giúp cho công tác kiểm tra chuẩn bị cho lễ khai giảng càng thuận lợi. Bà La Thị Thuý, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long cũng đã vượt hàng trăm cây số đến điểm trường và có mặt từ rất sớm để kiểm tra trước giờ khai giảng trực tuyến.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có khoảng 677.724 học sinh, học viên, tăng 3.162 em so với năm học trước. Toàn ngành có 41.671 người thuộc biên chế sự nghiệp công lập, tỷ lệ đạt chuẩn 97,34%, trên chuẩn 23,59%.
Năm nay, Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh có một lễ khai giảng rất đặc biệt. Theo Hiệu trưởng Đồng Thị Thuận, trường hiện đã được sáp nhập cùng 3 trường THCS trên địa bàn xã, quy mô học sinh ở hai cấp học có đến 55 lớp với tổng số 2.553 học sinh.
"Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã được trường hoàn tất từ hôm qua, nhưng sáng nay để yên tâm, chúng tôi vẫn rà soát lại một lần nữa", bà Thuận cho biết.
Nguyên Việt
Cần Thơ khai giảng trong thời tiết nắng đẹp
Tại TP Cần Thơ nắng đẹp, học sinh đến trường dự lễ khai giảng trong không khí hân hoan, phấn khởi.
Điểm cầu chính lễ khai giảng tổ chức tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu, ấp Ngã Sáu, xã Châu Thành.
Đây là trường phổ thông có nhiều cấp học, thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh THCS và THPT trên địa bàn. Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 59 lớp với 2.575 học sinh; trong đó cấp THCS có 36 lớp với 1.571 học sinh, cấp THPT có 23 lớp với 1.004 học sinh. Toàn trường có 179 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, gồm 104 học sinh THCS và 75 học sinh THPT.
Nhà trường đã xây dựng kịch bản Lễ khai giảng theo hướng ngắn gọn, trang trọng, an toàn, thiết thực và lấy học sinh làm trung tâm; đồng thời phối hợp với Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về sân lễ, trang trí, âm thanh, hình ảnh, đường truyền, nguồn điện, an ninh, y tế, an toàn giao thông và phương án dự phòng.
Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Sở GD&ĐT, nhà trường, mạnh thường quân tặng các suất học bổng và quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
Quốc Ngữ
Hơn 750.000 học sinh Hưng Yên khai giảng năm học mới trong thời tiết mát mẻ
Gần 45.000 cán bộ quản lý, giáo viên và hơn 750.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hào hứng bước vào lễ khai giảng năm học mới.
Ghi nhận tại Trường THPT Lê Quý Đôn, thời tiết sáng nay khá mát mẻ. Học sinh háo hức đến trường từ sớm với tâm thế phấn khởi, tự tin, sẵn sàng bước vào năm học mới.
Em Hoàng Hải Yến, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Năm nay là năm đầu cấp nên em rất háo hức. Em mong muốn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đồng thời có thêm nhiều trải nghiệm và đạt được những kết quả tốt trong năm học mới”.
Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Hưng Yên tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục, siết chặt kỷ cương và hoàn thiện các quy định về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo đảm an toàn trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh; nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, phân luồng và gắn giáo dục với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác truyền thông và các phong trào thi đua.
Đinh Chiến
Nhiều học sinh vùng biên Thanh Hoá háo hức đến ngôi trường mới dự lễ khai giảng
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 900.000 học sinh Thanh Hóa hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027. Từ sáng sớm, không khí tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy (xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã rộn ràng.
Những phụ huynh đưa con đi khai giảng từ 4h sáng.
Hơn 6h sáng, học sinh, phụ huynh và giáo viên đã có mặt đông đủ, sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt tại ngôi trường mới. Trong bộ quần áo mới của đồng bào, em Thao Kin Duấn, học sinh lớp 3 (bản Mùa Xuân) ngập ngừng khi lần đầu tiên đến ngôi trường mới. “Hôm nay được bố đưa đi khai giảng nên con rất háo hức. Năm nay con được ăn bán trú, không phải mang cơm theo học nữa, con vui lắm”, Duấn chia sẻ.
Những học sinh có mặt tại trường từ khi trời chưa sáng rõ.
Với những phụ huynh có con em theo học tại trường, niềm vui năm nay còn là sự nhẹ nhõm khi con được học tập, ăn ở trong điều kiện tốt hơn. Anh Thao Văn Khua (bản Mùa Xuân) cho hay, Nhà nước đầu tư xây dựng trường nội trú là niềm vui lớn đối với đồng bào vùng cao. Từ nay, phụ huynh yên tâm hơn khi con được học tập trong môi trường khang trang, an toàn ngay tại địa phương.
“Chúng tôi rất phấn khởi vì Nhà nước quan tâm, đầu tư cho học sinh vùng cao có nơi học tập, ăn ở tốt hơn. Phụ huynh cũng yên tâm khi các con được đến trường”, Anh Khua nói.
Không chỉ học sinh và phụ huynh, với đội ngũ giáo viên, năm học mới tại ngôi trường mới cũng mở ra những kỳ vọng mới. Cô giáo Hơ Thị Dợ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, cho biết nhà trường sẽ nỗ lực xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn; đồng thời đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm sát sao đến từng học sinh để các em tiến bộ và phát triển toàn diện.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy là điểm cầu chính của tỉnh Thanh Hóa, kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Nguyễn Thuỳ
Hơn 1 triệu học sinh Phú Thọ bước vào năm học mới
Sáng 5/9, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên Phú Thọ bước vào năm học mới trong không khí phấn khởi từ thành thị đến nông thôn. Năm học 2026 - 2027, tỉnh Phú Thọ có 655 cơ sở giáo dục công lập với hơn 1 triệu học sinh, sinh viên.
Từ sáng sớm, không khí ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 đã rộn ràng tại các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thời tiết mát, không mưa, các tuyến đường thông thoáng, thuận lợi để phụ huynh đưa con đến trường.
Từ khu vực thành thị đến các xã nông thôn, miền núi, học sinh trong trang phục chỉnh tề được cha mẹ đưa tới trường từ sớm. Trước cổng trường, phụ huynh, giáo viên cùng đón học sinh, tạo nên không khí phấn khởi trong ngày đầu năm học mới.
Tại Trường Tiểu học Bản Nguyên (xã Bản Nguyên), anh Cao Đức Dục (SN 1991, trú tại thôn Cao Lĩnh) vui mừng đưa con gái vào lớp 1. Anh Dục chia sẻ, trường lớp khang trang, xanh, sạch, đẹp giúp gia đình yên tâm khi con bước vào môi trường học tập mới.
Theo ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục sau hợp nhất, đồng thời vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Trước năm học mới, ngành Giáo dục đã rà soát các điều kiện về đội ngũ, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tuyển sinh và an toàn trường học. Ngày khai giảng mở đầu năm học mới với mục tiêu ổn định hoạt động dạy và học, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn tỉnh.
Minh Sơn - Long Anh
Học sinh Phú Thọ rộn ràng trong ngày khai giảng
Sáng 5/9, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cùng học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới 2026–2027.
Từ sáng sớm, khuôn viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương, điểm cầu chính của tỉnh Phú Thọ, đã rực rỡ cờ hoa. Theo thông báo của Ban tổ chức, tại điểm cầu chính này sẽ có sự hiện diện của Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương; Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Trịnh Thế Truyền cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương.
Tại điểm cầu chính của Phú Thọ, các điều kiện về sân khấu, âm thanh, màn hình và đường truyền được chuẩn bị chu đáo. Trong trang phục chỉnh tề, học sinh háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè, cùng lưu giữ những hình ảnh đầu tiên của năm học mới.
Có mặt tại trường từ sớm, em Trần Trí Dũng, học sinh lớp 11 chuyên Tin, chia sẻ: “Em rất vui và háo hức khi được dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính của tỉnh. Em mong năm học mới sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, cố gắng học tập tốt và cùng các bạn hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra”.
Không chỉ tại điểm cầu chính, không khí khai giảng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng diễn ra vui tươi, phấn khởi. Có mặt từ sớm tại Trường Tiểu học Liên Minh, phường Vĩnh Phúc, cô giáo Nguyễn Thị Thu chia sẻ: “Đây là năm học đầu tiên tôi công tác tại trường. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên, mọi điều kiện cho lễ khai giảng đã hoàn tất. Tôi rất háo hức được cùng đồng nghiệp và học sinh bước vào năm học mới”.
Long Anh