Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 28/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương về thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiếu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiếu

Cùng đi với Chủ tịch nước, còn có: ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa ); thăm các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng tham gia với đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, về phía tỉnh Thanh Hóa có các ông: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 28/8. Ảnh: Minh Hiếu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 28/8. Ảnh: Minh Hiếu.

Tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hy sinh quên mình vì dân, vì nước...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thăm gian trưng bày hình ảnh và những kỷ vật về Bác Hồ tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Hiếu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thăm gian trưng bày hình ảnh và những kỷ vật về Bác Hồ tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Hiếu.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ình, ở phường Quảng Đông (TP Thanh Hóa) và thương binh Lương Anh Tuấn ở phố Phúc Đức, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ình; thương binh Lương Anh Tuấn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Chủ tịch nước mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TƯ đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiếu.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TƯ đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiếu.

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã về dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Khởi công dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tại TP biển Sầm Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ