Chủ quán ăn vi phạm quy định làm lây lan dịch Covid-19 lĩnh 33 tháng tù

GD&TĐ - Mặc dù lực lượng chức năng đã có yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn để phòng chống dịch Covid-19 nhưng Ninh Thị Nguyệt không chấp hành dẫn đến làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ninh Thị Nguyệt (SN 1975, trú tại thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, Kim Thành) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, quy định tại khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự

Theo nội dung cáo trạng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kim Thành ban hành các văn bản về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có văn bản yêu cầu kể từ 0h ngày 20/7/2021 thực hiện tạm dừng hoạt động các quán ăn dọc hai bên Quốc lộ 5 trên địa bàn.

Ninh Thị Nguyệt khi đó làm chủ quán ăn Nguyệt Vương (vị trí ở giáp Quốc lộ 5, thuộc địa phận thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên). Sau khi tiếp nhận văn bản của cơ quan chức năng, Nguyệt đã ký bản cam kết về việc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, từ ngày 20 – 31/7/2021, Nguyệt vẫn mở quán phục vụ nhiều lượt khách đến ăn uống tại chỗ và mang về dẫn đến kết quả làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Kết quả truy vết xác định từ ngày 27 – 31/7, có 50 người tiếp xúc trực tiếp với Nguyệt trở thành F1 phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại các huyện Kim Thành, Thanh Miện, Thanh Hà, Nam Sách và thị xã Kinh Môn.

Trong đó, có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Từ những trường hợp liên quan đến đối tượng Nguyệt, các địa phương phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chi phí hơn 343 triệu đồng.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND huyện Kim Thành đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt mức án 33 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.