Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử nghiêm đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

GD&TĐ - Một đối tượng có hành vi không chấp hành quy định kiểm soát dịch bệnh Covid-19, liên tục di chuyển, tụ tập ăn uống… làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Ngày 16/11, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Em (30 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) về hành vi Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong thời gian cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021, tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng chính.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết.

Tuy nhiên ngày 28/9, Nguyễn Văn Hoàng Em đã tự ý đến nhà của chị L. (địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai) sinh hoạt cùng chị L. và tiếp xúc với rất nhiều người thân của chị L.

Tiếp đó, chiều 29/9, Nguyễn Văn Hoàng em trở về nhà tại phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ) nhưng không đến cơ sở y tế khai báo và không tự cách ly theo quy định.

Những ngày sau đó Hoàng Em đi đến nhiều địa điểm, tiếp xúc, giao lưu, ăn nhậu với nhiều người.

Cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Em để điều tra về hành vi Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.
Cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Em để điều tra về hành vi Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

Sáng ngày 2/10, một người thân của chị L. trước đó có tiếp xúc với Hoàng Em có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- COV-2 nên chị L. báo cho Hoàng Em biết đế đối tượng này đi kiểm tra và có biện pháp cách ly, phòng ngừa dịch bệnh.

Tuy nhiên, Hoàng Em không đi khai báo, cũng không tự cách ly và không nói cho những người trong gia đình biết để phòng tránh.

Đối tượng này còn tiếp tục tổ chức ăn nhậu với nhiều người thân và hàng xóm. Ngày 4/10, Hoàng Em cùng 3 người thân trong gia đình bị mắc Covid-19.

Đến ngày 14/10, Hoàng Em xuất viện và theo quy định phải về tự cách ly tại nhà 14 ngày nhưng đối tượng lại tự ý rời khỏi nhà sang tỉnh Đồng Nai để đến nhà chị L. sinh sống. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.