Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Quảng Bình

GD&TĐ - Ngày 26/1, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị và bà con nhân dân tại Quảng Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân và công nhân lao động.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân và công nhân lao động.

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến thăm và tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và gia đình chính sách, hộ nghèo tại Quảng Bình.

Gặp mặt đại diện lực lượng Y tế, Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các lực lượng vũ trang đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân, các tỉnh, thành phố trong nước và một số tỉnh của nước bạn Lào khắc phục khó khăn do dịch bệnh; chăm lo tốt các chế độ chính sách đối với lực lượng tuyến đầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người ở tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại gian khổ, vượt lên khó khăn, thiếu thốn để chiến đấu với dịch bệnh, đóng góp lớn vào kết quả chống dịch chung của tỉnh.

Đặc biệt, từ khi dịch bùng phát và lan nhanh, tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương thiết lập các vùng giãn cách xã hội, thành lập Trung tâm chỉ huy, phòng, chống dịch bệnh; đồng thời triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch nhờ đó đã kiểm soát và ngăn chặn được dịch lây lan.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ công dân của tỉnh ở vùng dịch và ngay tại địa bàn được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn của đại dịch.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong rằng, thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới; đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục có những chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên yên tâm công tác, trước mắt là đón Tết an vui, đầm ấm.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022, ông Trần Cẩm Tú đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình; trao các món quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tiếp đó, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc Tết và trao 221 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.