Chủ nhà Qatar gặp cú sốc lớn trước trận ra quân World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù bóng chưa lăn nhưng chủ nhà Qatar đã gặp cú sốc lớn khi bị tố ‘mua chiến thắng’ ở trận ra quân World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar sẽ có trận ra quân tiếp Ecuador vào lúc 23 giờ ngày 20/11. Dù bóng chưa lăn nhưng chủ nhà World Cup 2022 đã bị tố dùng tiền khủng ‘mua 3 điểm’ trước đội khách.

Thông tin gây chấn động được ông Amjad Taha, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông của Anh, chia sẻ trên trang cá nhân Twitter có 400.000 người theo dõi. "Độc quyền: Qatar đã hối lộ 8 cầu thủ Ecuador số 7,4 triệu USD để thắng trận mở màn. Chủ nhà sẽ thắng đội khách 1-0 nhờ pha lập công ở hiệp hai” - ông Amjad Taha viết.

Bài đăng trên Twitter của ông Amjad Taha với nghi vấn chủ nhà Qatar mua chiến thắng trận ra quân gặp Ecuador.

Bài đăng trên Twitter của ông Amjad Taha với nghi vấn chủ nhà Qatar mua chiến thắng trận ra quân gặp Ecuador.

Vị này đồng thời còn nói 5 người trong cuộc của Qatar và Ecuador đã xác nhận vụ dàn xếp tỷ số. “Chúng tôi hy vọng điều này không đúng. Thế giới nên phản đối nạn tham nhũng của FIFA" - ông Amjad Taha nhấn mạnh.

Hiện tại, thông tin được ông Amjad Taha đăng tải trên Twitter cá nhân cũng chưa được các bên liên quan lên tiếng xác nhận về tính xác thực.

Liên quan đến thông tin gây chấn động này, một số tờ báo lớn của quốc tế cũng đã nhanh chóng cập nhật tin tức dưới dạng nghi vấn.

Một số tờ báo quốc tế đưa tin nghi vấn chủ nhà Qarta mua 3 điểm trước Ecuador trận mở màn World Cup 2022.
Một số tờ báo quốc tế đưa tin nghi vấn chủ nhà Qarta mua 3 điểm trước Ecuador trận mở màn World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.