Thêm một quốc gia bị tước quyền đăng cai World Cup

GD&TĐ - Sau Indonesia, thêm một quốc bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup trẻ.

Peru bị tước quyền đăng World Cup U17 vì chậm trễ trong việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng.
Peru bị tước quyền đăng World Cup U17 vì chậm trễ trong việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng.

Ít ngày sau khi FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 của Indonesia vì liên quan đến vấn đề chính trị, mới đây Liên đoàn bóng đá thế giới cũng tước luôn quyền tổ chức World Cup U17 của Peru bởi quốc gia Nam Mỹ quá chậm tiến độ cải thiện cơ sở hạ tầng, gây ảnh hưởng khiến FIFA không thể yên tâm.

"Quyết định này được đưa ra do nước chủ nhà không có khả năng thực hiện các cam kết hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để tổ chức giải đấu. FIFA muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Peru vì những nỗ lực trong thời gian qua”, FIFA lý giải thêm về nguyên nhân tước quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup 2023 của Peru.

Sau khi chính thức tước quyền đăng cai World Cup U17 của Peru, FIFA rất chia sẻ và cảm ơn nỗ lực của Liên đoàn bóng đá nước này, qua đó sẽ tích cực tìm kiếm nước chủ nhà khác của U17 World Cup.

Vòng chung kết World Cup U17 năm nay sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Ở khu vực châu Á, vòng chung kết U17 châu Á diễn ra ở Thái Lan vào tháng sáu tới cũng là vòng loại xác định bốn suất dự World Cup U17.

Đội tuyển U17 Việt Nam ở cùng bảng D với Nhật, Uzbekistan và Ấn Độ do không được xếp hạng hạt giống cao ở giải đấu này.

U17 World Cup là giải đấu trẻ thứ hai gặp biến động về chủ nhà chỉ trong vòng một tuần. Trước đó là U20 World Cup 2023, khi Indonesia cũng bị tước quyền đăng cai do để chính trị can thiệp vào thể thao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...

Độc giả đọc sách và chia sẻ về nghề nghiệp tại workshop “Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi”. Ảnh: Bình Thanh.

Sách hướng nghiệp thiếu trong sự thừa

GD&TĐ - Dù có rất nhiều đầu sách đề cập đến các nghề truyền thống nhưng lại rất thiếu vắng những cuốn viết về nghề mới, nhất là những việc làm cần thiết cho tương lai…