Chủ nhà Campuchia lại nhầm lẫn về HCV của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang chủ SEA Games 32 tiếp tục nhầm lẫn về vận động viên giành HCV SEA Games 32 của Việt Nam.

Bùi Đình Quyết giành vàng SEA Games nhưng bị nhầm thành VĐV của Myanmar.
Bùi Đình Quyết giành vàng SEA Games nhưng bị nhầm thành VĐV của Myanmar.

Ở ngày thi đấu 14/5, đoàn thể thao Việt Nam giành tới 20 HCV, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, cán mốc 107 HCV.

Bộ môn lạ lẫm Arnis - võ gậy ghi dấu ấn với tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32 của võ sĩ Bùi Đình Quyết hạng cân 65kg nam. Đây là HCV thứ 101 của đoàn tại SEA Games 32.

Thành tích đáng nể của Bùi Đình Quyết lại kém vui phần nào ở phần vinh danh chính thức.

Theo đó, ở phần công bố VĐV giành huy chương trên trang chủ SEA Games 32, BTC nước chủ nhà Campuchia không ghi tên võ sĩ Bùi Đình Quyết và viết sai tên quốc gia "Việt Nam" thành "Myanmar" dưới lá cờ đỏ sao Vàng.

Trước đó, trong ngày 6/5, BTC SEA Games 32 cũng viết nhầm tên VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam khi cô giành HCV nội dung đi bộ nữ 20km.

Ngày thi đấu 15/5, SEA Games 32 tiếp tục diễn ra nhiều bộ môn vô cùng hấp dẫn. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết SEA Games 32 với Myanmar lúc 19 giờ 30 hôm nay 15/5.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến danh hiệu vô địch thứ 7, đồng thời là chức vô địch thứ 4 liên tiếp ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu SEA Games 32 ấn tượng với cú đúp chiến thắng trước Malaysia (3-0) và Myanmar (3-1). Dù thua Philippines với tỷ số 1-2 ở trận hạ màn vòng bảng, nhưng HLV Mai Đức Chung cùng học trò vẫn vào bán kết với ngôi đầu.

Đây là trận chung kết thứ 3 liên tục ở SEA Games mà Huỳnh Như cùng đồng đội góp mặt. Ở 2 trận chung kết trước đó, Việt Nam đều vô địch sau khi thắng Thái Lan với tỷ số 1-0.

Ở trận tranh HCĐ SEA Games 32 diễn ra lúc 16 giờ ngày 15/5, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đối đầu Campuchia.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ