Báo Indonesia chê thủ môn Văn Chuẩn của U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Tờ CNN Indonesia chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam giúp đội bóng xứ Vạn đảo thắng trận.

Quan Văn Chuẩn không thể giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games.
Quan Văn Chuẩn không thể giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games.

Trận bán kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam diễn ra vô cùng kịch tính. Đội bóng xứ Vạn đảo chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút 60 sau khi Pratama Arhan bị truất quyền thi đấu nhưng vẫn có được chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam.

Với chiến thắng này, U22 Indonesia đã giành quyền lọt vào trận chung kết SEA Games 32 và chạm trán với U22 Thái Lan. Họ đang đứng trước cơ hội giành tấm Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên kể từ năm 1991.

“Kiên nhẫn là chìa khóa thành công của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam”, tờ Bola bình luận về trận bán kết SEA Games 32 môn bóng đá nam.

“U22 Indonesia đã vào chung kết nhờ tinh thần kỷ luật cao của Ernando Ari và các đồng đội”, tờ Bola nhận xét. Bài viết này dẫn lại lời thủ môn Ernando Ari: “Cảm ơn vì chúng tôi đã có những cầu thủ kinh nghiệm ở ĐTQG. Chúng tôi đã không suy nghĩ nhiều, chỉ cố gắng phòng thủ và lắng nghe chỉ đạo của HLV Indra Sjafri. Mặc dù chúng ta phòng thủ nhưng chắc họ sẽ lộ điểm yếu khi quá mải mê tấn công.

Bên cạnh đó, Bola cũng đánh giá cao đẳng cấp của HLV Indra Sjafri. Tác giả viết: “Đây là lần thứ hai HLV Sjafri đưa chúng ta đến chung kết SEA Games. Ông ấy rất giỏi chọn cầu thủ. Điều đó đã được chứng minh từ lứa cầu thủ của Evan Dimas. Cầu thủ ghi bàn thứ 3 trước U22 Việt Nam là Taufany, anh ta cũng chỉ có 8 lần ra sân ở giải VĐQG mùa trước”.

Tờ CNN Indonesia chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam giúp đội bóng xứ vạn đảo thắng trận. Trang này đăng bài viết chê bai thủ môn Quan Văn Chuẩn với tiêu đề: "Thủ môn U22 Việt Nam chơi tệ giúp U22 Indonesia vào chung kết".

CNN Indonesia viết: "Hai trong 3 bàn thắng của U22 Indonesia có dấu ấn của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Những bàn thắng này đến do anh ta hốt hoảng chọn sai vị trí. Những pha bóng tệ của Quan Văn Chuẩn khiến U22 Việt Nam trả giá đắt, thua ngược 2-3".

Trong khi đó, tờ Suara cũng dẫn lời của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir. Ông đã ca ngợi bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Indonesia. Tỷ phú này cho biết: "Tôi luôn nói rằng chỉ có lòng can đảm mới đưa bóng đá Indonesia đi tới ngày hôm nay. Chúng ta đã chiến đấu hết mình dù chỉ còn 10 người và chiến thắng một cách thuyết phục. Đó là bản lĩnh của bóng đá Indonesia".

Tờ Bola giật tít: "Cú chạm thần kỳ của HLV Indra Sjafri liệu có giúp bóng đá Indonesia làm nên lịch sử?". Tờ báo này viết: "Chiến thắng trước U22 Việt Nam quá vất vả nhưng cho thấy bản lĩnh tuyệt vời của U22 Indonesia.

Sau trận thua U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 SEA Games 32 với đối thủ U22 Myanmar. Trận đấu này diễn ra vào lúc 16h00 ngày 16/5. Vào lúc 19h30 cùng ngày, U22 Indonesia sẽ đụng độ với U22 Thái Lan trong trận chung kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ