Chủ động, sáng tạo dạy học đạt hiệu quả cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhờ cách làm chủ động, sáng tạo, thầy và trò trường THCS Nguyễn Du (TP Thái Nguyên) đã tổ chức việc dạy học đạt hiệu quả cao.

Thầy Hiệu trưởng Hoàng Thanh Lâm cùng các cô giáo động viên, chúc mừng các em học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật.
Thầy Hiệu trưởng Hoàng Thanh Lâm cùng các cô giáo động viên, chúc mừng các em học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật.

Mô hình lớp học hạnh phúc

Thấu hiểu và mong muốn đem đến niềm vui học tập cho học trò, các thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Du (TP Thái Nguyên) đã chủ động tìm tòi để có những cách làm sáng tạo, xây dựng nên một ngôi trường với những lớp học hạnh phúc.

“Chúng tôi tâm niệm rằng để tạo được không khí tích cực, việc dạy học đạt hiệu quả cao, cả thầy cô và học trò cần thấu hiểu nhau hơn. Các thầy cô giáo trước khi lên lớp cần gạt bỏ được những vấn đề cá nhân, để toàn tâm toàn ý cho các hoạt động dạy học của mình. Về phía học sinh, các em cần chủ động trong việc chia sẻ, lên tiếng, nêu ý kiến, phát hiện vấn đề và khám phá để tìm hiểu, để có được hứng thú trong học tập” - thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi.

Nhằm hướng đến những thay đổi tích cực giúp học sinh thấu hiểu, tôn trọng, yêu thương nhau hơn nữa, Nhà trường đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động rất thiết thực và phù hợp để các em tăng cường kết nối, chia sẻ với nhau.

Các thầy cô đã chủ động dành thời gian để trò chuyện, tư vấn cho học sinh về sức khỏe, giao tiếp, tình cảm, ứng xử, các kỹ năng sống, nhờ đó nhiều em đã mạnh dạn chia sẻ về những khó khăn, về tâm tư tình cảm. Đặc biệt, hộp thư “Điều em muốn nói” đã nhận được hàng trăm lá thư với những câu chuyện, ý tưởng, nhờ đó các thầy cô hiểu hơn học trò của mình để có những động viên, tháo gỡ kịp thời.

Nhiều ý tưởng hay đã được thầy và trò cùng trao đổi để thiết kế thành những sản phẩm vừa ý nghĩa vừa thú vị, như Nhật kí thi đua, Thẻ tích điểm, Thư khen, Vourche yêu thương… Những câu chuyện được ghi lại trong nhật kí, những dòng thư khen của thầy cô giáo, tất cả đã tạo nên một sự gắn kết và niềm vui cho mỗi học trò.

Cô giáo Lê Thị Loan, GVCN lớp 6A3 xúc động chia sẻ: “Trò chuyện và gắn bó nhiều hơn với các em, tôi hiểu thêm rất nhiều về tâm tư, tính cách, hoàn cảnh, khả năng của học sinh. Bản thân mình là người dạy cũng thấy được các em tin tưởng, gần gũi hơn. Điều đó giúp những giờ lên lớp của tôi không còn áp lực, thay vào đó là niềm vui với học trò”.

Hình thức các câu lạc bộ cũng được nhà trường triển khai linh hoạt, sinh động, hiệu quả, thông qua các CLB Tiếng Anh, Văn học nghệ thuật, Khéo tay, Kỹ năng sống, Thể dục thể thao, Tuyên truyền măng non, Hóa học… Được tham gia các trò chơi, các hoạt động rèn luyện kĩ năng thực tế, các em thấy việc học trở nên vui vẻ nhẹ nhàng và gần gũi, đồng thời bạn bè cũng gắn kết với nhau hơn.

Các em học sinh hào hứng thuyết trình sản phẩm STEM.

Các em học sinh hào hứng thuyết trình sản phẩm STEM.

“Chúng em có cảm giác yên tâm và hào hứng học tập bởi các thầy cô rất thân thiện, hay chia sẻ cùng học trò. Các hoạt động ngoại khóa bao giờ cũng rất vui, vì chúng em hiểu và gắn bó với nhau hơn”, em Dương Vũ Thanh Tâm, học sinh lớp 9A6 hào hứng chia sẻ.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao

Nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, tập trung vào nâng cao hiệu quả sinh hoạt nhóm, tổ, cụm chuyên môn với những nội dung thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phương pháp giảng dạy đối với cán bộ giáo viên.

Cô trò bên nhau giờ ra chơi.

Cô trò bên nhau giờ ra chơi.

Năm học 2021-2022, trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cô giáo Nguyễn Thị Thu Quỳnh (GV Ngữ Văn) xuất sắc đạt giải Ba cấp Quốc gia.

Nhà trường cũng đón nhận được nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn. Trong năm học 2021-2022 nhà trường được tài trợ: Sơn dãy nhà 3 tầng - 18 phòng, trải thảm asphalt hơn 2.000 m2 sân trường, với tổng kinh phí 456 triệu đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên tài trợ bằng công trình.

Cơ sở vật chất trường lớp học được xây dựng khang trang, cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Cơ sở vật chất trường lớp học được xây dựng khang trang, cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Nhờ những nỗ lực đó, chất lượng giáo dục của nhà trường đạt những kết quả đáng khích lệ.

Trong 2 năm học gần đây, kết quả xếp loại giáo dục 2 mặt đều tích cực khi không có học sinh bị xếp hạnh kiểm yếu kém, tỉ lệ học lực khá và giỏi đều luôn gần 90%; hơn 130 học sinh đạt giải trong các kì thi chọn và giao lưu học sinh giỏi cấp Thành phố, 16 em đạt giải trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh.

Bên cạnh đó, học sinh của nhà trường cũng đạt nhiều giải các cấp ở những cuộc thi như khoa học kĩ thuật, IOE, đấu trường Toán học, Đại sứ văn hóa đọc…

Thầy giáo Hiệu trưởng Hoàng Thanh Lâm nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn xây dựng nhà trường với tập thể thầy cô gương mẫu, đoàn kết, hết mình vì học sinh thân yêu. Học sinh thân thiện, lễ phép, trung thực, trách nhiệm. Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đảm bảo. Chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao trong thành phố, tỉnh. Xã hội quan tâm, chung tay cùng nhà trường”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ