Chủ động lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh trong giảng dạy

GD&TĐ - Các nhà trường cần linh hoạt trong việc dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong văn bản dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức các hoạt động dạy học dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi học sinh. Rà soát, bổ sung thiết bị, đồ dùng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở theo đúng quy định hiện hành.

Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các nhà trường thực hiện việc giảng theo đúng quy định. Các khối lớp hiện nay đang thực hiện dạy học theo bộ sách giáo khoa mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần lựa chọn nội dung các bài học, phương pháp phù hợp, linh hoạt, sáng tạo khi triển khai dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đồng thời chỉ đạo các nhà trường tiến hành rà soát danh mục thiết bị dạy học hiện có, lập danh mục thiết bị dạy học, dự toán kinh phí để mua sắm bổ sung bộ thiết bị trong dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình sách giáo khoa mới đã áp dụng cho lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7 và theo lộ trình đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho những năm học tiếp theo.

Tham mưu, đề xuất với UBND quận, huyện, thị xã về việc bảo đảm ngân sách chi phục vụ mua sắm đúng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng thiết bị đồ dùng để thực hiện dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, THCS theo đúng quy định.

Thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận, huyện, thị xã về việc triển khai nhiệm vụ dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, THCS đối và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học lồng ghép; làm cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ công tác kiểm tra hàng năm của Bộ GD&ĐT và Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh của Sở GD&ĐT và điều kiện thực tế ở cơ sở để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, THCS năm học 2022-2023 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.