Chủ cửa hàng tạp hóa sản xuất bột ngọt giả

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã kiểm tra và phát hiện một chủ cửa hàng tạp hóa có hành vi sản xuất bột ngọt giả.

Đối tượng Vũ Thị Lan.
Đối tượng Vũ Thị Lan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Lan (SN 1979, trú tại xóm 1 Văn Giáo, xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Các quyết định trên đã được Viện KSND huyện Nghĩa Hưng phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 11/1, Tổ công tác Công an huyện Nghĩa Hưng kiểm tra, bắt quả tang Vũ Thị Lan (chủ cửa hàng tạp hóa Hướng Lan) đang có hành vi san chiết, đóng gói bột ngọt nguyên liệu vào các bao bì nilon mang nhãn hiệu Ajinomoto, Knorr tại cửa hàng.

Cơ quan công an đã thu giữ 109 gói bột ngọt, hạt nêm thành phẩm các loại và hơn 3.000 vỏ bao bì. Khám xét nơi ở của Vũ Thị Lan, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 40kg hạt nêm nguyên liệu, 1kg bột ngọt nguyên liệu và các máy móc phục vụ sản xuất, đóng gói.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ