Chốt thời điểm Ronaldo gia nhập Chelsea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng loạt các tờ nhật báo uy tín ở Anh đồng loạt khẳng định Chelsea đã tái khởi động thương vụ chiêu mộ Ronaldo.

Ronaldo được đồn đoán sắp gia nhập Chelsea.
Ronaldo được đồn đoán sắp gia nhập Chelsea.

Sáng sớm nay (theo giờ Việt Nam), hàng loạt các tờ nhật báo uy tín của xứ sở sương mù đồng loạt khẳng định Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ Ronaldo.

Được biết, đồng sở hữu Todd Boehly của The Blues đã liên hệ với ông Jorge Mendes - người đại diện của Cr7. Các cuộc thương thảo lập tức được diễn ra hai bên đã tìm được tiếng nói chung.

Các tờ báo nước Anh cho hay, Ronaldo đã ngay lập tức đồng ý chuyển sang khoác áo Chelsea ở tháng Giêng năm nay và sẵn sàng giảm sâu mức lương 385.000 bảng/tuần đang nhận ở MU để tạo điều kiện cho Chelsea cân đối ngân sách.

Trước mắt, Ronaldo sẽ đặt bút vào một bản hợp đồng một năm với Chelsea kèm điều khoản tự động gia hạn. Giới chuyên môn nhận định, khả năng rất cao CR7 sẽ có lần đầu tiên phải tìm nhà ở London ngay sau khi World Cup kết thúc. Cũng theo giới tin tức của nước Anh thì thương vụ này sẽ là "hoàn hảo với cả 3 bên: Ronaldo - MU - Chelsea".

Về Ronaldo, mới đây đồng đội cũ của Cr7 là Gary Neville đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình của tiền đạo người Bồ tại Man United hiện tại.

"Manchester United sẽ tốt hơn khi không có Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag cũng biết điều này. Điều duy nhất Ronaldo cần làm lúc này là gặp ban lãnh đạo để kết thúc mọi chuyện", Mundo Deportivo dẫn lại phát biểu của Gary Neville.

Đồng quan điểm với Neville, một cựu hậu vệ khác của MU là Jaap Stam cho biết: "Thật tiếc cho Ronaldo. Tôi nghĩ Ronaldo vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới, cậu ấy chắc chắn không muốn đi vào sử sách với tư cách là cầu thủ tự ý rời sân khi trận đấu đang diễn ra".

"Lúc này, Man United ghi nhiều bàn hơn và giành nhiều điểm hơn khi không có Ronaldo, đó là sự thật. Cậu ấy nên học cách chấp điều này hoặc quyết tâm ra đi. Ronaldo đang ở những năm cuối sự nghiệp và không thể chấp nhận cảnh ngồi dự bị", cựu danh thủ người Hà Lan nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.