Ronaldo de Lima không xếp C.Ronaldo 'chung mâm' với Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo de Lima đã đề cập đến một 'nhóm cầu thủ đặc biệt' mà không có Cristiano Ronaldo

Ronaldo de Lima và Cristiano Ronaldo- hai tượng đại của bóng đá thế giới.
Ronaldo de Lima và Cristiano Ronaldo- hai tượng đại của bóng đá thế giới.

Cụ thể, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Guardian, Rô béo chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng có một nhóm cầu thủ rất, rất đặc biệt, nơi bạn có Diego (Maradona), Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pele, Van Basten, Ronaldinho. Tôi sẽ bao gồm cả bản thân mình nữa. Hãy để người hâm mộ nói, hãy để họ tranh luận trong các quán bar. Nhưng bạn không thể xếp hạng họ, không thể so sánh các thế hệ".

Ronaldo de Lima được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ông đã giành được 2 Quả Bóng Vàng và 2 chức vô địch World Cup và là nỗi khiếp sợ của các thủ môn cũng như hàng hậu vệ.

Năm 1997, Ronaldo bỏ túi Quả Bóng Vàng đầu tiên ở tuổi 21 - thành tích giúp trở thành cầu thủ trẻ nhất từng giành giải thưởng cao quý này. Đáng tiếc, những chấn thương liên tiếp đã khiến tiền đạo của Brazil không thể phát huy hết những tinh túy của bản thân và phải giải nghệ sớm ở năm 2011 với hơn 400 bàn thắng trong suốt sự nghiệp.

Còn với Cristiano Ronaldo, anh cũng là một tài năng hiếm có của bóng đá thế giới. Cr7 cùng với Messi tạo thành cặp tiền đạo hay nhất trong hơn 10 năm qua và cả hai đã cùng nhia chia sẻ vô số giải thưởng cao quý của bóng đá thế giới khiến cho bất kỳ cầu thủ nào cũng phải thèm thuồng, ước ao.

Hiện C.Ronaldo đang không còn giữ được đỉnh cao trong màu áo Man United và lên kế hoạch tìm kiếm bễn đỗ mới. Hiện Chelsea nổi lên là bến đỗ lý tưởng cho Cr7 trong giai đoạn tới.

Truyền thông Anh cho biết Man United sẵn sàng để Ronaldo ra đi miễn phí thời gian tới thay vì cố gắng níu giữ anh ở lại CLB và quỷ đỏ cũng đang nhắm một loạt cầu thủ nhằm thay thế vị trí của Cr7 trên hàng công trong giai đoạn tới.

Theo thống kê, sự nghiệp đỉnh cao của Cristiano Ronaldo kéo dài hơn nhiều so với huyền thoại người Brazil. Rô béo từng trở nên nổi tiếng ở độ tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên việc dính quá nhiều chấn thương là lý do khiến "người ngoài hành tinh" chỉ chơi 462 trận trong màu áo CLB, trong khi con số của CR7 đến trước khi bóng đá tạm hoãn vì Covid-19 đã là 793 trận.

Trong số 462 trận ra sân, Rô béo 326 bàn thắng, đạt tỉ lệ khoảng 0,7 bàn/trận, trong khi Cristiano Ronaldo đã ghi 610 bàn thắng, tức trung bình 0,8 bàn/trận.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, CR7 cũng vượt trội hơn người đàn anh khi đã chơi 164 trận, ghi được 99 bàn thắng, trong khi Rô béo 98 trận và có 62 bàn.

Xét về số danh hiệu tập thể, Cr7 cũng vượt Ronaldo người Brazil, khi anh đã có 32 danh hiệu lớn, trong khi con số của Rô béo chỉ là 17. Về danh hiệu cá nhân, CR7 cũng áp đảo với 5 lần giành Quả bóng vàng, trong khi Rô béo chỉ có 2 lần làm được điều tương tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.