Chồng dùng điện bẫy chuột, vợ ra đồng thăm lúa bị giật tử vong

Ông Đồng dùng dây chì bao quanh ruộng lúa gần nhà rồi kết nối với nguồn điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, bà Ngân không biết sự việc này nên bà Ngân đã đi ra đồng. Tại đây, bà bị vướng chân vào hệ thống bẫy chuột nên bị điện giật chết tại chỗ. 

Chồng dùng điện bẫy chuột, vợ ra đồng thăm lúa bị giật tử vong

Trưa 27/7, cơ quan chức năng ở Cà Mau đã bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị Ngân (50 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, chồng nạn nhân là ông Trương Văn Đồng đang bị cảnh sát thẩm vấn để làm rõ hành vi “Giết người”.

Tối 26/7, ông Đồng dùng dây chì bao quanh ruộng lúa gần nhà rồi kết nối với nguồn điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, bà Ngân không biết sự việc này nên rạng sáng 27/7, bà Ngân đã đi ra đồng.

Tại đây, bà bị vướng chân vào hệ thống bẫy chuột nên bị điện giật chết tại chỗ. Do thấy vợ đi lâu chưa về, ông Đồng đi tìm, phát hiện bà Ngân đã tử vong do bị vướng vào đường dây điện do mình mắc trước đó, dẫn đến .

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích cho biết chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, vẫn còn có người chủ quan trong việc sử dụng điện nên gây ra chuyện đau lòng.

Theo Sao Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ