Chống bắt nạt trên mạng bằng ứng dụng smartphone

Để ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau, bắt nạt nhau ở trường học, nhiều trường tiểu học của Nhật Bản đã bắt đầu áp dụng đồng loạt phần mềm chống bắt nạt trên mạng.

Chống bắt nạt trên mạng bằng ứng dụng smartphone

Phần mềm do một công ty công nghệ Mỹ phát triển, cho phép nạn nhân của các vụ bắt nạt trên mạng hoặc những người biết hành vi đó thông báo nặc danh bằng cách gửi tin nhắn hoặc gửi ảnh qua điện thoại thông minh.

Khoảng 3 triệu người trên thế giới đang dùng ứng dụng này. Ứng dụng này tương thích nhiều điện thoại thông minh và có thể tải về miễn phí.

Ngay từ lớp 1, các học sinh tiểu học của Nhật Bản đã được đào tạo tự đi bộ đến trường một mình, lớn hơn chút nữa có thể tự đi học bằng tàu điện nên hầu hết các em được bố mẹ trang bị điện thoại di động thiết kế riêng chỉ để liên lạc với người thân.

Trường tiểu học Tezukayama ở thành phố Nara, Nhật Bản sẽ là trường tiểu học đầu tiên áp dụng hệ thống chống bắt nạt trên mạng kể từ tháng 4 năm nay.

Nhà trường giới thiệu ứng dụng tới các học sinh sử dụng điện thoại và yêu cầu phụ huynh thông báo bất kỳ trường hợp học sinh nào bị uy hiếp, hăm dọa trên mạng. Ứng dụng này có khả năng che giấu thông tin người báo cáo.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.