Chọn nghề, chọn tương lai

GD&TĐ - Học sinh có thể học đại học, cao đẳng hoặc học nghề. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý, lựa chọn ngành nghề chính là lựa chọn tương lai cho mình.

Trường ĐH Lạc Hồng tạo mọi điều kiện để sinh viên có thể cọ xát trực tiếp với công việc.
Trường ĐH Lạc Hồng tạo mọi điều kiện để sinh viên có thể cọ xát trực tiếp với công việc.

Cha mẹ cần định hướng nghề nghiệp đúng đắn

Theo ThS Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội, học sinh cần xác định rõ tư tưởng, mong muốn của mình và không nên nản chí. Các em có thể bàn với gia đình và xin ý kiến của bố mẹ để có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp cho mình.

Khi chọn ngành, chọn nghề, các em nên ưu tiên chọn theo sở thích. Thực tế, nhiều sinh viên đi học không đúng với ngành nghề mà mình đam mê nên bỏ học giữa chừng. Khi đi làm sẽ khó mang lại thành công và hạnh phúc trong công việc.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội, việc đầu tiên, các em nên xác định sở thích và năng lực của mình. Nếu sở thích, năng lực phù hợp với nhu cầu nhân lực thì sẽ rất tốt và thuận lợi cho công việc của mình sau này.

Theo đại diện Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Công chúng, Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), hướng nghiệp luôn là điều rất quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của mỗi người ở độ tuổi trưởng thành. Để chọn lựa được hướng đi chuẩn xác không phải là việc một sớm một chiều, mà nó là một cuộc hành trình dài. Trong đó, cần sự đồng hành và hỗ trợ của cha mẹ.

Theo đó, cha mẹ cần lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia và tìm hiểu sở thích, điểm mạnh, đam mê, nguyện vọng cũng như năng lực học tập của con để tư vấn hướng nghiệp. Từ đó, tập trung tạo điều kiện nuôi dưỡng, phát triển điểm mạnh, hạn chế điểm yếu. Bằng kinh nghiệm từng trải thực tế của mình, cha mẹ sẽ tư vấn, hướng dẫn cho con lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và phát huy tối đa các sở trường của con.

Cha mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho con nhưng những gì chúng ta cho là tốt nhất, không hẳn là phù hợp nhất với con. Nhiều phụ huynh thường quên lãng tìm hiểu sở thích, đam mê và năng lực của con. Họ không hiểu rõ con mình có thể làm được gì? Không làm được gì? Thay vì che chở và bao bọc con, phụ huynh hãy hướng dẫn con “vùng vẫy” một cách hiệu quả trong thế giới bao la, rộng lớn.

Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng.

Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng.

Đồng hành cùng con

Thời điểm chọn ngành nghề là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Ở thời điểm này, nhiều học sinh hoang mang và bối rối. Cha mẹ hãy cùng con trò chuyện và định hướng ngành nghề thông qua kinh nghiệm của bản thân. Quan trọng là cần trao đổi với con cái trên tinh thần thoải mái và ủng hộ, không ép buộc hay ra lệnh cho con mình.

Ngoài những buổi học tích lũy kiến thức ở trường, ở lớp, trên sách vở ra, phụ huynh cần khuyên con tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội – Đội – Nhóm ở trường và ở địa phương nơi cư trú, giúp con hiểu hơn về giá trị cuộc sống.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần tạo điều kiện cho con được cọ xát với môi trường thực tế bằng những việc làm thiết thực trong gia đình và những công việc bố mẹ đang làm… Qua đó, giúp con tích lũy kinh nghiệm cho mình. Đây là những nhân tố thực tiễn nhất, giúp con có cái nhìn sâu hơn, khách quan hơn về nghề nghiệp sau này của con, giúp con có được hướng đi vững chắc.

Để hiểu thấu đáo về xu hướng phát triển của ngành nghề đó, phụ huynh cần tìm hiểu về thông tin ngành nghề, chương trình đào tạo, tố chất phù hợp với ngành nghề, cơ hội việc làm, xu thế phát triển trong tương lai.

Phân tích cho con hiểu tiềm năng phát triển và giá trị của ngành nghề, nhu cầu của xã hội về ngành nghề, những tố chất nào phù hợp với ngành nghề... Qua phân tích giúp con biết được mình đang ở vị trí nào? Năng lực của mình phù hợp với ngành nghề nào? Ngành nghề nào giúp con thỏa mãn đam mê, sở thích, thỏa sức phát triển năng lực cá nhân…

Khi đó, con sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc “lựa chọn ngành nghề là lựa chọn tương lai”, ngành nghề đồng hành cùng ta và ổn định về tài chính nhằm nuôi sống bản thân. Như vậy, kết quả chọn ngành nghề mới thực sự mang lại hiệu quả.

Bên cạnh lựa chọn ngành nghề, thì lựa chọn trường cho con học tập là vô cùng quan trọng để con thực hiện ước mơ. Một ngôi trường đại học tốt có môi trường học tập lý tưởng; hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành chuẩn Quốc tế; hệ thống phòng chức năng và thư viện hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ tạo điều kiện giúp con có thể phát huy tối đa khả năng, tư duy sáng tạo của mình.

Cha mẹ hãy lựa chọn một ngôi trường tạo điều kiện thuận lợi để con tiếp xúc, va chạm thực tế với nhóm ngành của mình từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Trường ĐH Lạc Hồng đã ký kết và cung ứng nguồn nhân lực với hơn 800 công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận. Đây là cầu nối để tạo việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.