Ngày 15/4, thông tin từ Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TPHCM), các bác sĩ phẫu thuật thành công tái tạo dây chằng chéo trước lần 3 cho Nam thanh niên 27 tuổi.
Tháng 2/2025, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau khớp gối trái, cảm giác khớp gối lỏng lẻo, thường xuyên bị khụy gối khi vận động. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử trải qua hai lần phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước do chấn thương trong quá trình chơi bóng đá.
BS.CKII Lê Hoàng Văn Hải, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, nhận định, qua thăm khám lâm sàng và chụp MRI, xác định bệnh nhân bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Với trường hợp phẫu thuật lần thứ 3 này, e-kip lựa chọn phương pháp tái tạo bằng gân hamstring kết hợp kỹ thuật All-Inside để tăng kích thước mảnh ghép.
Ca phẫu thuật kéo dài 90 phút. E-kip phẫu thuật đã xử lý triệt để phần dây chằng cũ và đường hầm xương cũ. Các bác sĩ tái tạo mới nhằm tối ưu hóa khả năng liền gân và xương.

“Sau 6 tuần theo dõi, bệnh nhân có thể đi lại bình thường, không còn tình trạng khập khiễng. Các test kiểm tra độ vững của khớp gối đều cho kết quả tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân nên tránh các môn thể thao đối kháng, thay vào đó có thể tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như bơi lội, đi bộ hoặc đạp xe”, BS Hải khuyến cáo.
ThS.BS Phạm Thanh Vủ, Khoa Chấn thương Chỉnh hình thông tin thêm, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng sau khi bị đứt tái phát luôn là một thử thách lớn đối với các phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và là nỗi ám ảnh đối với bệnh nhân.
Tuy nhiên, dù phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, bệnh nhân vẫn có thể phục hồi nếu kiên trì tập luyện và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.
"Việc tuân thủ chương trình phục hồi chức năng sau mổ đóng vai trò quyết định trong thành công của ca phẫu thuật", BS Vủ nhấn mạnh.