Cho tay vào lỗ hổng lớn trên ruộng, người phụ nữ kéo ra thứ không ngờ

Một ngày nọ, một người phụ nữ đang đi làm đồng thì tình cờ phát hiện ra một cái hố to nằm khuất dưới một thửa ruộng khô cằn, cô đã nghĩ đó là hang ổ của con vật nào đó.

Đối với một người nhút nhát, thì họ sẽ tìm cách né tránh nó. Nhưng người phụ nữ này lại khác, cô rất can đảm và muốn tìm hiểu xem trong đó có gì, cô dùng tay cho vào trong hang để xem có gì.

Mặc dù cũng khá run nhưng cho đến khi chạm được vào "con vật ở bên trong" thì mặt cô gái liền trở nên rạng rỡ, đầy niềm vui.

câu chuyện thú vị, câu chuyện kỳ lạ, bắt gặp đàn thỏ con trong hang ngoài ruộng

Thì ra bên trong hang có một đàn thỏ nhỏ, nhìn những con thỏ nhỏ trắng như tuyết từ từ bò ra khỏi hang, cô gái miệng vừa cười vừa nói: "Đây là điểm báo may mắn, tốt lành".

Bạn phải biết rằng rất khó để có thể gặp dù chỉ một con thỏ hoang dã trong cuộc sống bình thường chứ đừng nói đến một đàn thỏ nhiều như vậy. Đây là lần đâu tiên trong cuộc đời cô gái nhìn thấy đàn thỏ trắng. Mọi người cho rằng, thỏ mẹ đã giấu những chú thỏ con bên trong hang trong khi thỏ mẹ đi ra ngoài.

câu chuyện thú vị, câu chuyện kỳ lạ, bắt gặp đàn thỏ con trong hang ngoài ruộng

Một bác sĩ thú ý đã thực sự xúc động khi thấy đàn thỏ nhỏ này, bác sĩ thậm chí phải thốt lên: "Tại sao lại có thể dễ thương như vậy chứ", đây cũng là lần đầu tiên ông thấy điều tuyệt vời này.

"Thật sự mà nói, trong cuộc sống đời thường ngày nay, gặp một con thỏ ngoài đời đã rất khó, người phụ nữ này không phải quá may mắn sao?" - bác sĩ cho biết thêm.

Nhưng bác sĩ cho rằng, cô gái không nên mang đàn thỏ về nhà bởi chắc chắn rằng thỏ mẹ sẽ quay lại và nó sẽ "đau khổ" biết bao nhiêu khi không thấy những đứa con của mình.

câu chuyện thú vị, câu chuyện kỳ lạ, bắt gặp đàn thỏ con trong hang ngoài ruộng

Mọi người thường truyền tai nhau rằng: Thỏ sẽ chết sau khi uống nước, đây có phải sự thật không? Một bác sĩ thú y giải đáp thông tin về vấn đề này như sau:

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai. Cũng như nhu cầu của con người, động vật cũng cần có thức ăn, nước uống, không khí để duy trì sự sống. Tuy nhiên, mức độ sử dụng và tiêu hao ở mỗi loài thỏ là không giống nhau. Rất nhiều trường hợp cho thỏ uống nước dẫn tới tử vong.

Vậy nguyên nhân thật sự ở đây là gì?

- Thỏ chết do uống quá nhiều nước. Việc uống quá nhiều ở đây là chúng bị ép chứ không phải tự nhiên.

- Thỏ chết do uống phải nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Đường ruột và hệ tiêu hóa của Thỏ rất nhạy cảm. Nếu uống phải nước bẩn có thể khiến chúng bị đau bụng, tiêu chảy... Sau đó dẫn tới tử vong. Chính vì vậy, bạn cần cho Thỏ uống nước sạch, nước tinh khiết, nước cất... Hơn nữa bát uống nước của Thỏ cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ.

- Do Thỏ ăn quá nhiều. Đặc biệt là một số thức ăn cho thỏ dạng khô. Sau khi uống nước gây khó chịu cho dạ dày. Chủ nhân cần phải điều chỉnh lượng thức ăn cho Thỏ phù hợp.

- Thỏ chết do đề kháng yếu, nhiễm vi rút do chưa được tiêm phòng gây hiểu sai nguyên cái chết là do Thỏ uống nước.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ