Nói chuyện với cô ấy bằng giọng to
Lớn giọng khi nói chuyện là một trong những hành vi dễ bị coi là có thái độ không tốt, cô ấy sẽ nghĩ bạn đang nổi giận, hoặc đang cãi nhau với cô ấy. Ngay cả khi bạn không muốn cãi nhau, cô ấy vẫn sẽ nghĩ như vậy.
Thêm nữa, âm lượng quá lớn có thể khiến cô ấy nghĩ bạn đang có ý… tấn công, gây cảm giác không an toàn cho cô ấy, rồi theo bản năng tự vệ, cô ấy cũng sẽ có hành vi tấn công lại, biểu hiện ra là nổi giận.
Vì vậy, để tránh những hành động vô tình của mình khiến cô ấy có suy nghĩ tiêu cực, khi nói chuyện với cô ấy nên giữ giọng nhẹ nhàng. Ngay cả những người đàn ông hay nói chuyện với âm lượng lớn cũng đừng nên giữ thói quen xấu này nữa.
Thái độ hời hợt
Có những ông chồng khi thấy vợ buồn, họ quen nói câu: “Cứ nghĩ thoáng ra là được, có gì phải buồn đâu”. Khi vợ dốc bầu tâm sự với họ, họ lại gạt đi: “Chuyện đó có gì to tát đâu, hồi xưa anh cũng vượt qua được mà.”
Khi vợ muốn cùng họ bàn chuyện, họ buông một câu: “Em cứ tự quyết đi.” Khi vợ chia sẻ một điều rất vui, họ chỉ nói: “Vậy à?” hoặc thậm chí chỉ biểu lộ một biểu cảm đơn điệu.
Những hành động này đối với phụ nữ đều là thái độ hời hợt và cực kì lãnh đạm, cô ấy muốn được an ủi mà bạn không đáp lại, cô ấy muốn chia sẻ niềm vui và bạn thì thản nhiên. Thái độ này khiến phụ nữ không thể hiểu nổi, trong khi cô ấy nhiệt tình thì bạn lạnh lùng, cô ấy không giận mới lạ.
Nếu bạn thực sự yêu thương cô ấy, tốt nhất hãy cho cô ấy nhiều sự quan tâm hơn, đừng để lúc cô ấy cần vòng tay ấm áp nhất mà bạn lại dội một gáo nước lạnh.
Nửa ngày không trả lời tin nhắn
Chờ đối phương trả lời tin nhắn là một trong những việc khiến người ta sốt ruột nhất trên đời. Đặc biệt, sự kiên nhẫn của phụ nữ đối với đàn ông thường có giới hạn. Khi gửi tin nhắn mà mãi không nhận được hồi âm, phần lớn đàn ông chỉ cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, dù có hơi tức cũng sẽ kìm chế lại, còn phụ nữ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cô ấy đang tức giận!
Thế nhưng, có những anh chàng rõ ràng đã thấy tin nhắn của vợ mà vẫn không trả lời. Thực ra có lúc họ nhận được tin nhắn của vợ nhưng một lúc không nghĩ ra gì thú vị để trả lời, nếu trả lời kiểu đại khái thì có thể sẽ trở nên gượng gạo, hoặc khiến cô ấy nghĩ rằng mình đang thờ ơ, cũng sẽ làm cô ấy giận. Như vậy còn không bằng không nhắn gì, nên có người khi gặp một câu khó trả lời, thà cất điện thoại đi, giả vờ chưa nhìn thấy.
Kết quả là phụ nữ chờ cả nửa ngày mà không nhận được tin nhắn từ đối phương, rồi cảm xúc trở nên sốt ruột, nghĩ nhiều chuyện, làm sao có thể không giận được?
Tốt nhất, khi không biết trả lời gì, bạn cũng có thể nói mình đang bận, lúc khác nhắn tiếp, trước hết xoa dịu cô ấy, cách làm này còn tốt hơn việc phớt lờ. Nếu thật sự bận, càng phải chào hỏi trước, đừng để cô ấy đợi bạn hồi âm mà không hiểu nguyên do.
Giải thích hành vi của bản thân
"Sao anh trả lời tin nhắn lâu thế?" "Xin lỗi, hôm nay anh hơi bận, quên xem điện thoại." "Cả buổi chiều không nhìn điện thoại à? Nói dối à?"… Khi phụ nữ nghi ngờ bạn mắc lỗi, càng giải thích, cô ấy càng cảm thấy bạn đang tìm cớ để thoát tội. Kết quả là dù bạn có sai hay không, cô ấy cũng sẽ xác định bạn là người sai.
Vì vậy, khi cô ấy nghi ngờ bạn, đừng giải thích hành vi của mình ngay lập tức, nếu không rất có thể trở thành ngòi nổ cho cuộc cãi vã. Cách hợp lý hơn là hãy cho cô ấy một thời gian bình tĩnh lại rồi trình bày một cách tỉ mỉ, chân thành. Chỉ cần cô ấy thấy bạn đối xử tốt, cô ấy sẽ bớt giận ngay.