Cho 59 người Trung Quốc lưu trú trái phép, bà chủ nhà nghỉ và đồng phạm lĩnh án

GD&TĐ - Nhóm bị cáo được xác định đã thu của những người Trung Quốc hàng chục triệu đồng nhằm giúp những người này lưu trú trái phép từ cuối tháng 6 đến ngày 4/8/2020.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Soha.vn
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Soha.vn

Ngày 28/12/2020, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Xoa (SN 1984, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Đinh Phú Thượng (SN 1989, trú tại thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Bắc và Bùi Thị Thao về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Xoa làm nghề kinh doanh nhà nghỉ.

Để phục vụ mục đích kinh doanh, Xoa đã sử dụng nhà của mình ở khu Mạnh Đức, thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn và lấy tên là nhà nghỉ Xuyên Điệp 3.

Nguyễn Thị Xoa. Ảnh: IT
Nguyễn Thị Xoa. Ảnh: IT

Đồng thời, thị Xoa cũng thuê ngôi nhà của anh ruột là Nguyễn Văn Xuyên (SN 1980)  lấy tên nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 và căn nhà 3 tầng của Nguyễn Văn Bắc, căn nhà của anh Đàm Đức Đoàn (SN 1971) đều ở cùng thôn.

Quá trình kinh doanh, Xoa thuê Đinh Phú Thượng làm nhân viên quản lý nhà nghỉ Xuyên Điệp 2.

Từ cuối tháng 6/2020 đến ngày 4/8/2020, Xoa đã tổ chức cho 60 người Trung Quốc, trong đó có 59 người ở lại Việt Nam trái phép tại nhà của Xoa và tại nhà nghỉ Xuyên Điệp 2, nhà nghỉ Xuyên Điệp 3, nhà của Nguyễn Văn Bắc, nhà của anh Đàm Đức Đoàn. Sau đó, nữ bị cáo thu của 60 người Trung Quốc số tiền 73.000.000 đồng.

Đinh Phú Thượng được xác định là người được Xoa thuê quản lý nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 và giúp sức cho bà chủ trong việc tổ chức cho người nhóm người Trung Quốc ở lại Việt Nam.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Bắc đã giúp sức cho Xoa tổ chức cho 33 người Trung Quốc, trong đó có 32 người ở lại Việt nam trái phép, diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 5/8/2020.

Riêng bị cáo Bùi Thị Thao, là người được ông Dư Vĩ Quân - người Trung Quốc thuê làm quản lý tại khách sạn Yoyo HD nằm trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 4/8/2020 đến ngày 5/8/2020, Thao đã tổ chức cho 20 người Trung Quốc (trong số 30 người Trung Quốc đã ở nhà nghỉ Xuyên Điệp 3) ở tại khách sạn Yoyo HD, trong đó có 19 người ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, Thao thu lợi là 8.640.000 đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phân tích, đánh giá đầy đủ nội dung vụ án, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh và các quy định của pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo hình phạt như sau: Nguyễn Thị Xoa mức án 7 năm 6 tháng tù; Đinh Phú Thượng mức án 6 năm tù, Nguyễn Văn Bắc và Bùi Thị Thao cùng nhận mức án 5 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.