Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Đồng Văn.

Sáng 5/5, Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến dự lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dự lễ chào cờ Tổ quốc tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dự lễ chào cờ Tổ quốc tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí Thư tỉnh Uỷ, tỉnh Hà Giang (bên phải) trao tặng Chủ tịch Quốc hội lá cờ 54m2 được treo trên cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí Thư tỉnh Uỷ, tỉnh Hà Giang (bên phải)  trao tặng Chủ tịch Quốc hội lá cờ 54m2 được treo trên cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi đây được ví như nóc nhà của đất nước Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trong cả nước, luôn tung bay kiêu hãnh, khẳng định chủ quyền của dân tộc.

Kết thúc buổi lễ chào cờ, đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bầu cử số 4, thôn Lô Lô Cải và khu vực bầu cửa số 3 thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang cho biết: Ngày 15-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã chủ trì, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bầu cử số 4, thuộc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và thăm người dân tại thôn Lô Lô Chải. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bầu cử số 4, thuộc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và thăm người dân tại thôn Lô Lô Chải. Ảnh Kim Nhượng

Đến ngày 17-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã chủ trì, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thời gian đúng quy định.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng các quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thuận lợi; quá trình lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm tới việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; Chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ tái cử. Có 10 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV; 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 620 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 6.822 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri, sơ bộ toàn tỉnh có 540.803 cử tri bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh; 540.166 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 534.533 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang tại Khu vực bầu cử số 3 xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang tại Khu vực bầu cử số 3 xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Ảnh Kim Nhượng

Về việc chia khu vực bỏ phiếu, tỉnh Hà Giang có 2.071 thôn, tổ dân phố với 540.803 cử tri tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào thực tế để ấn định 1.475 khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Giang quyết liệt chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh luôn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú. Ảnh Kim Nhượng
Chủ tịch Quốc Hội tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang. Ảnh Kim Nhượng

Chủ tịch Quốc Hội tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang. Ảnh Kim Nhượng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Giang, nhất là công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử.

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong công tác niêm yết danh sách cử tri, tỉnh cần rà soát số công dân đi lao động, thăm thân phía bên kia biên giới để đảm bảo quyền lợi của công dân;

Đối với các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp, cần phải rà soát để chủ động sửa đổi, bổ sung kịp thời nếu có nội dung chưa phù hợp; làm tốt công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân; hướng dẫn thêm về việc tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và tăng cường truyền thông về tiểu sử, lý lịch trích ngang, chương trình hành động của ứng cử viên; tiến hành tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ cán bộ các cấp; quán triệt văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả hơn; xây dựng các phương án cụ thể về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, kịp thời thông tin các vấn đề phát sinh trong cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ