Chính thức trở thành Thủ tướng Nhật, ông Suga tuyên bố thành viên nội các mới

GD&TĐ - Hôm nay (16/9), Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Yoshihide Suga là Thủ tướng mới của đất nước.

Ông Yoshihide Suga là Thủ tướng mới của Nhật Bản.
Ông Yoshihide Suga là Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Việc ứng cử của ông Suga đã được đa số trong Hạ viện của Quốc hội Nhật Bản chấp thuận. Cuộc bỏ phiếu đã được phát trực tiếp trên trang web của Quốc hội.

Ông Suga đã công bố thành viên trong nội các của mình. Trong đó, đa số các bộ trưởng trong nội các cũ của ông Shinzo Abe vẫn giữ chức vụ của mình, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Kazuyoshi Akaba, cũng như Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo Seiko Hashimoto, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài khóa Yasutoshi Nishimura.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshi Kajiyama - người phụ trách hợp tác kinh tế với Nga và Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi vẫn giữ chức vụ của mình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono từ chức và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách Cải cách hành chính. Em trai của ông Shinzo Abe là Nobuo Kishi vốn từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao sẽ đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngoài ra, chính phủ của ông Saga cũng giới thiệu một vị trí mới là Bộ trưởng Kỹ thuật số và người giữ chức vụ này là cựu Bộ trưởng về chính sách công nghệ thông tin dưới thời ông Abe.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?