Chính quyền đặc khu Phú Quốc cưỡng chế 26 trường hợp, thu hồi hơn 22ha đất

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế 26 trường hợp vi phạm, thu hồi hơn 223.500m² đất có hành vi lấn chiếm ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế, thu hồi đất.
Các lực lượng tham gia cưỡng chế, thu hồi đất.

Trong 4 ngày (từ 21 đến 24/7), Ban Thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng các sở, ngành của tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng, tổ chức cưỡng chế 26 trường hợp vi phạm, thu hồi hơn 223.500m² đất.

Trong đó, có 15 quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 9 quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.

Tất cả các quyết định đều được ban hành trên cơ sở pháp lý chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trải qua đầy đủ các bước kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, tuyên truyền, vận động và đối thoại trước khi tiến hành cưỡng chế.

Ngay trong ngày 21/7, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho quá trình cưỡng chế thu hồi đất tại khu phố Rạch Vẹm; đối với 3 trường hợp vi phạm, gồm: ông Trần Quốc Trung, ông Lê Văn Cường và bà Nguyễn Kim Loan.

0-cuong-che-0.jpg
0-cuong-che-2.jpg
Lực lượng chức năng đọc các quyết định cưỡng chế, thu hồi đất.

Lực lượng Công an đã tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, giữ vững an ninh, trật tự; đồng thời tích cực tuyên truyền, giải thích, các hộ dân chấp hành quyết định cưỡng chế; góp phần hạn chế phát sinh tình huống phức tạp, bảo đảm quá trình thực thi công vụ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

0-cuong-che-3.jpg
0-cuong-che-5.jpg
Tiến hành thực hiện công tác cưỡng chế.

Theo quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã thu hồi 17.996,9m² đất bị bao chiếm tại khu phố Rạch Vẹm. Diện tích đất này thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước và Công ty TNHH Ngọc Hải. Bên cạnh việc buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, 3 trường hợp vi phạm còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 623 triệu đồng theo quy định.

Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện công khai, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm đất trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

WorldSkills không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương

WorldSkills không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương

GD&TĐ - Khi WorldSkills kết thúc, một hành trình mới bắt đầu. Những gì học được sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trong sự nghiệp và có thể trở thành nguồn cảm hứng giúp người khác theo đuổi ước mơ của họ.