Chính phủ Ukraine tiến hành cải tổ giữa những bê bối

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Kirill Timoshenko đã từ chức Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, sau khi ông Zelensky cam kết cải tổ chính phủ.

Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine
Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine

Việc cải tổ được Tổng thống Zelensky công bố trong bài phát biểu qua video vào sáng 24/1. Nó sẽ ảnh hưởng đến các quan chức “ở các cấp khác nhau, trong các bộ và các cơ quan của chính quyền trung ương và cấp tỉnh, cũng như cơ quan thực thi pháp luật”.

Cho đến nay, ông Timoshenko là quan chức cấp cao nhất phải thôi việc. Ông đã công bố lá thư từ chức có chữ ký của mình trên mạng xã hội.

Một số hãng tin Ukraine cho biết ông Timoshenko có thể được giao phụ trách chính quyền cấp tỉnh và người đứng đầu Vùng Kiev Aleksey Kuleba sẽ thay thế vị trí của ông.

Theo các báo cáo, một quan chức cấp cao khác sắp ra đi là Phó Tổng công tố Aleksey Simonenko. Đầu tháng này, ông gây ra sự phẫn nộ khi dành kỳ nghỉ năm mới ở Tây Ban Nha.

Bên cạnh việc thư giãn tại một khu nghỉ dưỡng nước ngoài trong thời chiến, chuyến đi của ông Simonenko còn làm dấy lên nghi ngờ về hành vi tham nhũng. Ông Simonenko bị cáo buộc sử dụng ô tô của một doanh nhân giàu có và được hộ tống bởi một vệ sĩ do chủ xe thuê.

Sau vụ việc, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã ban hành lệnh cấm các quan chức đi qua biên giới quốc gia trừ khi họ đi công tác.

Việc từ chức của ông Simonenko đã được văn phòng của Tổng thống Zelensky chính thức xác nhận vào cuối ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã được miễn tội hôm 23/1, sau khi Quốc hội Ukraine không chống lại ông về một vụ bê bối hối lộ.

Hôm 21/1, một cuộc điều tra trên phương tiện truyền thông tuyên bố Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua nguồn cung cấp thực phẩm trị giá hàng trăm triệu USD cho quân đội với giá cao hơn nhiều lần so với các chuỗi bán lẻ của Ukraine.

Ông Reznikov nói với các nhà lập pháp rằng các tài liệu được trích dẫn trong cuộc điều tra là không chính xác và một số giá đã bị thổi phồng do "lỗi kỹ thuật". Ông tuyên bố, các mặt hàng khác đã bao gồm chi phí một cách hợp pháp mà giá bán lẻ không có, đồng thời cho rằng việc so sánh như vậy không hợp lệ.

Một số thành viên quốc hội chấp nhận lời giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng cơ quan chống tham nhũng Ukraine NABU vẫn tiếp tục điều tra các cáo buộc hối lộ.

Tuần trước, NABU truy tố cựu Giám đốc điều hành Andrey Kobolev của công ty năng lượng nhà nước Naftogaz. Năm 2018, ông tự thưởng cho mình 10 triệu USD vì thành tích trong các cuộc chiến pháp lý với Gazprom của Nga.

NABU cáo buộc rằng Kobolev đã phóng đại lợi ích tài chính mà ông và các giám đốc điều hành khác đảm bảo cho công ty Naftogaz và do đó đã nhận được mức thưởng cao bất hợp lý.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.