“Chính phủ chuyển tiếp của Syria, được thành lập sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, có thể phải đối mặt với sự sụp đổ trong những tuần tới, chứ không phải những tháng tới”, Reuters trích dẫn lời cố vấn an ninh Nhà Trắng đồng thời cũng là Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio, cho biết.
Theo ông Rubio, chính quyền Syria hiện tại, do Ahmed al-Sharaa lãnh đạo và dựa vào nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng có thể dẫn đến mất ổn định và một cuộc nội chiến trên diện rộng.
Sau một cuộc tấn công nhanh chóng của phe đối lập bắt đầu vào ngày 27/11/2024 và sự sụp đổ của chính quyền Damascus vào ngày 8/12/2024, quyền lực ở Syria đã chuyển giao cho một chính phủ chuyển tiếp do Mohammed al-Bashir lãnh đạo, và sau đó, từ ngày 29/3/2025, cho một nội các mới do Ahmed al-Sharaa thành lập.
Theo hãng tin SANA, chính phủ này bao gồm 23 bộ trưởng từ nhiều tầng lớp khác nhau, và nhằm mục đích phản ánh sự đa dạng của Syria.
Tuy nhiên, như Reuters lưu ý, chính quyền mới đang phải đối mặt với một số vấn đề: không thể kiểm soát các mỏ dầu ở phía đông bắc, nơi lực lượng người Kurd thống trị, một cuộc khủng hoảng kinh tế với siêu lạm phát, cũng như xung đột nội bộ giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo.