Chiều 7/8, thí sinh làm bài cuối cùng thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2

Từ 14h30 chiều 7/8, thí sinh bắt đầu làm bài thi Ngoại ngữ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2.

Thí sinh thực hiện giãn cách đảm bảo an phòng phòng dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đợt 2
Thí sinh thực hiện giãn cách đảm bảo an phòng phòng dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đợt 2

Thí sinh sẽ có thời gian 60 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian phát đề vào 14h20 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Trong đó, số thí sinh đăng ký thi ngôn ngữ Tiếng Anh chiếm đa số.

Với kinh nghiệm làm các bài thi trước đó, thí sinh đã quen với các “thủ tục” khi làm bài trắc nghiệm: Ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi; kiểm tra sô câu, số trang của đề; kiểm tra mã đề thi ở các trang…

Trong đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh với điểm trung bình là 5.84 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Có tới 40.27 % thí sinh đạt điểm dưới trung bình ở bài thi này.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Thí sinh Bắc Giang thoải mái, tự tin bước vào thi môn cuối

Chiều nay (7/8) hơn 3.000 thí sinh Bắc Giang sẽ thi môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Tại các Điểm thi Trường THPT Lục Ngạn số 1, THPT Lạng Giang số 3, THPT Tân Yên số 1... thí sinh đến Điểm thi khá sớm, bày tỏ quyết tâm đạt điểm cao môn thi cuối cùng.  

Thí sinh Nguyễn Thế Hùng - Điểm thi trường THPT Lục Ngạn số 1 cho biết,  sáng nay em đã hoàn thành tốt tổ hợp KHXH.

"Mặc dù em cảm thấy đề thi khó nhưng cơ bản hoàn thành tốt. Đối với môn Ngoại ngữ vì đã được luyện đề trên lớp cũng như học online thời gian nghỉ dịch và thi đợt 2, em cùng các bạn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi, kết thúc kỳ thi quan trọng này...", Thế Hùng tự tin.

Thí sinh Giáp Huy Công - Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 cho biết, đề thi các môn tổ hợp (KHTN) đợt 2 vừa sức, mức đề  tương đương đợt 1.

Thí sinh Giáp Huy Công đến Điểm thi sớm sẵn sàng hoàn thành bài thi cuối.
Thí sinh Giáp Huy Công đến Điểm thi sớm sẵn sàng hoàn thành bài thi cuối.

"Ngoại ngữ chiều nay là môn em kỳ vọng nhất, cũng là khối thi lựa chọn xét tuyển đại học. Sau khi hoàn thành xong Ngữ văn, Toán và bài thi KHTN, em tự tin đạt điểm cao môn Ngoại ngữ chiều nay...", Công bày tỏ.   

Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn tự tin đạt điểm khá môn thi Ngoại ngữ để hoàn thành tốt kỳ thi "đặc biệt" tại Bắc Giang.
Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn tự tin đạt điểm khá môn thi Ngoại ngữ để hoàn thành tốt kỳ thi "đặc biệt" tại Bắc Giang.

Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn - Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thái Nguyên) tại Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 cho biết, tự tin đạt điểm khá môn Ngoại ngữ.

"Em nguyện vọng vào trường Học viện kỹ thuật quân sự, môn Ngoại ngữ chiều nay là môn quan trọng trong kỳ thi. Em sẵn sàng với tâm lý thoải mái nhất để làm bài thi...", Anh Tuấn chia sẻ.

Đăng Chung (Ảnh: Giáp Đức Trung - Trường THPT Tân Yên số 1)

report

An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long: Thí sinh vững tin bước vào môn thi cuối

Thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi cuối.
Thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi cuối.

Chiều 7/8, thí sinh tỉnh An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long bước vào môn thi cuối, môn Ngoại ngữ.

Trải qua 3 buổi thi, các thí sinh yên tâm vì đề thi vừa sức, độ khó và phân loại thí sinh của đề thi tương đương đợt 1. Tuy nhiên, các thí sinh cũng chia sẻ rằng, đề thi vừa sức nhưng tính phân loại rất rõ; để đạt điểm tối đa không hề dễ.

Thí sinh Đoàn Trần Phú Hưng, thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tiền Giang cho biết: Qua 3 buổi thi, em và các bạn cảm thấy yên tâm với đề thi. Nhìn chung đề thi vừa sức, phân hóa rõ ràng, nội dung đề không đánh đố thí sinh. Em mong rằng môn thi Tiếng Anh đề thi vừa sức. Đặc biệt là thí sinh chọn xét tuyển đại học có môn Tiếng Anh như em sẽ nỗ lực hoàn thành bài thi thật tốt.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, buổi thi tổ hợp sáng 7/8, có 605 thí sinh dự thi môn thi Lịch sử; 591 thí sinh dự thi môn Địa lý; 547 thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân.

Tại tỉnh Tiền Giang, buổi thi tổ hợp KHTN, môn Vật lý có 25 thí sinh dự thi; môn Hóa học có 24 thí sinh và môn Sinh học có 23 thí sinh. Tổ hợp KHXH, môn Lịch sử có 6 thí sinh dự thi; môn Địa lý 6 thí sinh và môn GDCD 4 thí sinh.

Suốt 2 ngày thi, tình hình thời tiết tại các tỉnh, thành ĐBSCL ổn định, nắng đẹp nên thí sinh dự thi thuận lợi. Công tác chăm lo, hỗ trợ thí sinh và lực lượng làm thi được các địa phương quan tâm.

Quốc Ngữ - CTV

report

Hải Phòng: Thí sinh nhẹ nhõm vào trường thi

Thi sinh nhanh chân vào trường thi trong thời tiết oi bức
Thi sinh nhanh chân vào trường thi trong thời tiết oi bức

Tâm lý phấn khởi, em Vũ Thiên Đạt, thí sinh Trường THPT Cộng Hiền chia sẻ, các môn trước em làm bài khá ổn nên môn chiều nay tâm lý em khá nhẹ nhàng. Hy vọng đề thi hợp lý, vừa sức thí sinh.

Chị Nguyễn Thị Hồng, phụ huynh đến từ xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho hay, trời nắng nóng nên cũng ảnh hưởng tới việc đi lại, ăn uống và tâm lý của thí sinh. Để con am tâm chị xin nghỉ làm để đưa con đi thi. Hành trang của con gái ngoài đồ dùng học tập, chị Hồng chuẩn bị sẵn chai nước mát để con giải khát trước khi vào thi.

Nhiều em đến sớm tranh thủ trò chuyện, trao đổi với bạn bè
Nhiều em đến sớm tranh thủ trò chuyện, trao đổi với bạn bè

 

Em Hoàng Thị Hiệp, thí sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho hay, qua các môn thi trước cho thấy đề thi tương đồng, đảm bảo công bằng cho thí sinh 2 đợt thi. Vì thế em tin đề ngoại ngữ cũng sẽ bám sát cấu trúc đề minh họa, có tính phân hóa và phù hợp với thí sinh.

Nguyễn Dịu

report

Quảng Ngãi: Không để thí sinh đứng chờ đo thân nhiệt dưới nắng nóng

Chiều nay, hơn 1.200 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Quảng Ngãi bước vào môn thi cuối cùng. 

Tại 7 điểm thi đều được nhắc nhở, với những môn thi vào buổi chiều, thí sinh không nên đến trường thi quá sát giờ thi, đề phòng trường hợp thân nhiệt cao do di chuyển trong thời tiết nắng nóng. Với những thí sinh có kết quả đo thân nhiệt cao nhưng không có biểu hiện sốt, sẽ được bố trí ngồi nghỉ tại nơi thoáng mát, chờ đo lại để đối chiếu kết quả. 

Các điểm thi ở Đức Phố xây dựng phương án đo thân nhiệt cho thí sinh hợp lý, tránh bị nắng nóng hoặc xếp hàng dợi quá lâu.
Các điểm thi ở Đức Phố xây dựng phương án đo thân nhiệt cho thí sinh hợp lý, tránh bị nắng nóng hoặc xếp hàng dợi quá lâu.

Các điểm thi tại Quảng Ngãi đều được bổ sung đầy đủ dung dịch nước rửa tay diệt khuẩn qua các buổi thi. 

Em Mai Linh ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: "Em làm bài thi môn tổ hợp cũng chỉ ở mức trung bình - khá. Với những câu hỏi ở mức vận dụng, em cũng chưa xem lại nên không chắc mình đã làm đúng hết. Riêng phần vận dụng cao thì em dùng phương pháp loại suy chứ không thể làm được vì quá khó. Môn tiếng Anh thì em học cũng thường thường, em cũng không đặt mục tiêu điểm cao nên sẽ làm bài với tâm lý thoải mái". 

Ánh Ngọc

report

Phụ huynh "đội nắng" tiếp sức thí sinh thi môn cuối

Ghi nhận của phóng viên, tại Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 (huyện Tân Yên), dưới cái nắng ngoài trời lên tới 40 độ nhưng từ 13h15 phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi sớm. 

Trước cổng Điểm thi, nhiều bậc phụ huynh không quên động viên cố gắng và dặn dò đọc kỹ làm bài thi và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi. Các "sĩ tử" bày tỏ tự tin trước môn thi cuối cùng Ngoại ngữ.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Phúc (phụ huynh thí sinh Nguyễn Anh Tuấn) cho biết, gia đình tạo tâm lý thoải mái nhất giúp con tự tin làm bài thi.

"Tôi không quên dặn con bình tĩnh làm bài thi cẩn thận, giải quyết các câu hỏi trong đề...", ông Phúc nói.

Tại Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1, lực lượng chức năng Công an, thanh niên tình nguyện, y tế có mặt sớm đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phân luồng, đo thân nhiệt và tặng nước uống cho thí sinh...

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phụ huynh đưa thí sinh đến Điểm thi sớm chuẩn bị cho bài thi cuối của kỳ thi.
Phụ huynh đưa thí sinh đến Điểm thi sớm chuẩn bị cho bài thi cuối của kỳ thi. 
Phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi sớm để tránh trường hợp đến muộn giờ hoặc đề phòng xảy ra sự cố trên đường đi.
  Phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi sớm để tránh trường hợp đến muộn giờ hoặc đề phòng xảy ra sự cố trên đường đi.
Phụ huynh nhắc thí sinh kiểm tra lại giấy tờ thi trước khi vào phòng thi.
Phụ huynh nhắc thí sinh kiểm tra lại giấy tờ thi trước khi vào phòng thi.
Phụ huynh dặn dò và chuẩn bị nước uống cho thí sinh vào phòng thi.
Phụ huynh dặn dò và chuẩn bị nước uống cho thí sinh vào phòng thi.
Phụ huynh cùng thí sinh tranh thủ lưu lại hình ảnh của kỳ thi "đặc biệt" để động viên tiếp sức cho thí sinh hoàn thành bài thi cuối.
Phụ huynh cùng thí sinh tranh thủ lưu lại hình ảnh của kỳ thi "đặc biệt" để động viên tiếp sức cho thí sinh hoàn thành bài thi cuối.
Phụ huynh đưa thí sinh đến Điểm thi sớm và những lời dặn dò làm bài thi cẩn thận, bình tĩnh.
Phụ huynh đưa thí sinh đến Điểm thi sớm và những lời dặn dò làm bài thi cẩn thận, bình tĩnh.
Thí sinh kiểm tra lại giấy tờ thi và tạm biệt mẹ để vào phòng thi, chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi cuối.
Thí sinh kiểm tra lại giấy tờ thi và tạm biệt mẹ để vào phòng thi, chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi cuối.

Đăng Chung (Ảnh: Giáp Đức Trung - Trường THPT Tân Yên số 1)

report

Hưng Yên: Thí sinh mong hoàn thành tốt môn thi cuối

Tại điểm thi trường THPT Yên Mỹ (Yên Mỹ- Hưng Yên), thí sinh Quỳnh Trang cho biết, tâm lý rất thoải mái vì đây là môn thi cuối. Trước đó, Trang đã hoàn thành các bài thi dự kiến sẽ giành được kết quả cao, với môn Ngoại ngữ, đòi hỏi học sinh nắm vững từ vựng, cấu trúc, đọc kỹ câu hỏi… để có thể làm bài tốt.

“Thầy cô thường xuyên động viên, gửi các câu hỏi, dạng đề để chúng em làm trong thời gian ôn luyện. Nên với môn Ngoại ngữ em tự tin mình sẽ đạt điểm 8 trở lên”- Trang nói.

Thí sinh tỉnh Hưng Yên tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
Thí sinh tỉnh Hưng Yên tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thí sinh Hoàng Hà, tại điểm thi trường THPT Tiên Lữ (Tiên Lữ - Hưng Yên) mong muốn sớm hoàn thành môn thi cuối cùng, để có thể nghỉ ngơi sau những ngày ôn luyện, học tập vất vả.

“Em tin mình sẽ giành được kết quả như mong muốn, đủ để xét tuyển vào trường đại học mơ ước. Với môn thi cuối, tâm lý em khá thoải mái”- Hà chia sẻ.

Được biết, tỉnh Hưng Yên có hơn 1.900 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, trong đó huyện Yên Mỹ có số lượng thí nhiều nhất với 1.600 em.

Lê Hùng

report

Thí sinh Bắc Giang hân hoan hoàn thành bài thi cuối cùng

Nhiều thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Tân Yên số 1 bày tỏ, đề thi không quá khó lại là bài thi cuối cùng nên tâm lý thoải mái và hoàn thành tốt. Hầu hết thí sinh tươi cười rạng rỡ khi rời phòng thi, kết thúc một kỳ thi đặc biệt...  

Thầy Bùi Thái Nam  - GV Trường THPT Tân Yên số 1 cho biết, qua nắm bắt thông tin nhanh từ HS, các em đều nhận định đề vừa sức. "Thí sinh và phụ huynh đều bày tỏ niềm vui khi các con đã hoàn thành tốt kỳ thi...", thầy Nam chia sẻ.

Một số hình ảnh thí sinh hân hoan rời Điểm thi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng:

Đôi bạn tại Trường THPT Tân Yên số 1 tự tin đạt điểm khá sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Đôi bạn tại Trường THPT Tân Yên số 1 tự tin đạt điểm khá sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Thí sinh ra về trong niềm vui và hân hoan động viên từ tình nguyện viên.
Thí sinh ra về trong niềm vui và hân hoan động viên từ tình nguyện viên.
Kết thúc môn Ngoại ngữ, thí sinh ra về không quên thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.
Kết thúc môn Ngoại ngữ, thí sinh ra về không quên thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.
Thí sinh các đoàn di chuyển xe riêng đảm bảo công tác phòng dịch, khép lại kỳ thi "đặc biệt".
Thí sinh các đoàn di chuyển xe riêng đảm bảo công tác phòng dịch, khép lại kỳ thi "đặc biệt".

Đăng Chung (Ảnh: Giáp Đức Trung - Trường THPT Tân Yên số 1)

report

Quảng Ngãi: 34 cán bộ, giáo viên và bộ phận phục vụ cách ly tập trung sau khi hoàn thành công tác làm thi

Chiều nay, 4 thí sinh ngoại tỉnh gửi dự thi tại Quảng Ngãi đã được Sở GD&ĐT Quảng Bình và Quảng Trị đón về sau khi hoàn thành xong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. 

Thí sinh Lê Trần Quang Hiếu (quê ở Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Quảng Ngãi cho biết: "Em chỉ tập trung ôn tập những kiến thức căn bản nên chỉ làm những câu hỏi ở mức độ dễ. Em thấy phần kiến thức dễ gần giống với đề minh họa". 

Em Ngọc Trân, dự thi ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Quảng Ngãi) nhận xét: "Đề thi cũng có cấu trúc tương tự đề đợt 1. Em được thầy cô giáo hướng dẫn thử sức với đề thi đợt 1 và đề minh họa, các nội dung ôn tập cũng bám sát nên làm bài khá thoải mái. Đề không có quá nhiều từ mới và cũng không đánh đố thí sinh. Phần ngữ pháp cũng không rắc rối và quá khó". 

Cán bộ, giáo viên làm công tác thi và nhân viên phục vụ tại 2 điểm thi Phổ Thạnh và Phổ Châu thực hiện cách ly tập trung ngay sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Cán bộ, giáo viên làm công tác thi và nhân viên phục vụ tại 2 điểm thi Phổ Thạnh và Phổ Châu thực hiện cách ly tập trung ngay sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết: So với đợt 1 thì kỳ thi đợt 2 ở Quảng Ngãi có quy mô nhỏ hơn nhưng tính chất của kỳ thi lại phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các phương án thi liên tục được thay đổi, từ 5 điểm thi theo dự kiến ban đầu, cuối cùng chốt lại 7 điểm thi để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Trong đó, có thêm 2 điểm thi để thí sinh phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ) đang thực hiện giãn cách xã hội được dự thi tại địa phương. 

Với các điểm thi này, cán bộ coi thi và bộ phận phục vụ không được tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình diễn ra kỳ thi. Ngay sau khi thí sinh hoàn thành xong môn thi cuối cùng, lực lượng làm thi cũng chuẩn bị tư trang để thực hiện cách ly tập trung theo đúng yêu cầu. 

Ánh Ngọc

report

Bắc Giang: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thí sinh dự thi các môn đạt tỷ lệ cao (trên 99%). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã diễn ra đúng theo kế hoạch, cán bộ làm thi và các thí sinh dự thi đều thực hiện nghiêm túc Quy chế thi...

Thí sinh Bắc Giang hân hoan trong tràng pháo tay chúc mừng của Đội thanh niên tình nguyện sau khi hoàn thành các bài thi.
Thí sinh Bắc Giang hân hoan trong tràng pháo tay chúc mừng của Đội thanh niên tình nguyện sau khi hoàn thành các bài thi.

Thông tin nhanh với Báo GD&TĐ chiều 7/8, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang cho biết, kỳ thi diễn ra thành công trọn vẹn.

"Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Điểm thi đảm bảo đúng quy định. 100% cán bộ coi thi và thí sinh dự thi đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đầy đủ trước khi vào phòng thi. Đặc biệt, các Điểm thi thực hiện đúng các kịch bản đã đề ra, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm thi.

 Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi được tổ chức nghiêm, đúng quy chế, an ninh, an toàn tại các Điểm thi được bảo đảm. Thí sinh dự thi các môn đạt tỷ lệ cao (trên 99%). Kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng theo kế hoạch, cán bộ làm thi và các thí sinh dự thi đều thực hiện nghiêm túc Quy chế thi...", ông Trần Tuấn Nam thông tin.

Bắc Giang tổ chức tiếp nhận các thí sinh tỉnh ngoài có nguyện vọng đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Bắc Giang. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh có thí sinh dự thi tại Bắc Giang xây dựng phương án chi tiết tổ chức đưa/đón, bố trí điểm thi, chỗ ăn nghỉ cho các em chu đáo, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tỉnh ngoài đến dự thi tại Bắc Giang từ ngày 4 - 8/8.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, tính đến 17h ngày 5/8 có 3.094 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi đợt 2. Trong đó, có 3.043 thí sinh thuộc tỉnh Bắc Giang, 51 thí sinh thuộc 7 tỉnh gửi thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Bắc Giang (Lạng Sơn 16, Bắc Ninh 9, Hải Dương 4, Thái Nguyên 9, Vĩnh Phúc 1, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 9). Số thí sinh có hồ sơ đặc cách tốt nghiệp lần 2 là 4 (1 thí sinh tại Điểm thi THPT Lạng Giang số 3 và 3 thí sinh tại Điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên).

Sở GD&ĐT quyết định điều động hơn 500 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, thanh tra thi và phục vụ công tác coi thi. Trong đó, Trưởng Điểm thi 8 người; Phó Trưởng Điểm thi 16 người; Thư ký Điểm thi 24 người. Cán bộ coi thi là 318 người. Cán bộ giám sát phòng thi là 60 người. Ngoài ra, Công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ 89 người. Cán bộ thanh tra 24 người (thanh tra cắm chốt tại Điểm thi 17 người; Thanh tra lưu động là 7 người).

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang sẽ công bố kết quả thi vào ngày 24/8. Bên cạnh đó, xét công nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh ngày 26/8.

Đăng Chung (Ảnh: Giáp Đức Trung - Trường THPT Tân Yên số 1)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.