Sáng 7/8, thí sinh làm bài tổ hợp thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2

Sáng 7/8, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội tùy theo đăng ký.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2 tại Bắc Giang
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2 tại Bắc Giang

Mỗi đề thi thành phần (Vật lý, Hóa học, Sinh học trong bài tổ hợp Khoa học tự nhiên; Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân trong bài tổ hợp Khoa học xã hội) đều có thời gian làm bài 50 phút. Cả 2 bài thi sẽ bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35 phút.

Bên cạnh những lưu ý chung như môn thi trắc nghiệm, thí sinh cần tuyệt đối để ý mã đề thi các môn thi thành phần. Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp đều có cùng mã đề; nếu phát hiện các môn thành phần không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi (chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi).

Trong giờ thi môn thi thành phần Địa lý của bài tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh được phép sử dụng Atlat. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiếm soát. Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Buổi chiều 7/8, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ và kết thúc đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 2:

Ngày

Buổi

Bài thi/môn thi thành phần của tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm

5/8/2021

Sáng

8h: Họp cán bộ làm công tác thi tại điểm thi

Chiều

14h: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính (nếu có sai sót), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi

6/8/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h30

7h35

Chiều

Toán

90 phút

14h20

14h30

7/8/2021

Sáng

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

7h30

7h35

Hóa học

50 phút

8h30

8h35

Sinh học

50 phút

9h30

9h35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

7h30

7h35

Địa lý

50 phút

8h30

8h35

Giáo dục công dân

50 phút

9h30

9h35

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14h20

14h30

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Hải Phòng: Hơn 200 thí sinh tự tin dự ngày thi thứ 2

Thí sinh vào trường thi sáng 7/8
Thí sinh vào trường thi sáng 7/8

Hơn 200 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng bước vào ngày thi thứ 2.

Thời tiết tại Hải Phòng khá oi bức. Tại cổng trường  phụ huynh lai con đi thi đứng thành hàng 2 bên cổng trường. Buổi sáng các em thi môn tổ hợp. Thời gian làm bài dài, thời tiết nóng bức, hàng quán không được phép mở cửa nên sau khi thí sinh vào phòng thi, cha mẹ rời khỏi cổng trường.

Lối vào cổng trường thi, phụ huynh đứng thành 2 hàng
Lối vào cổng trường thi, phụ huynh đứng thành 2 hàng

Lực lượng công an, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện có mặt sớm tại cổng trường thi để làm nhiệm vụ.

Thầy giáo Nguyễn Phi Hùng- Phó hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là trưởng đoàn dẫn 3 thí sinh của Quảng Ninh sang thi tại Hải Phòng. Thầy Hùng chia sẻ, công tác phòng dịch tại địa phương rất tốt, thầy trò yên tâm ăn nghỉ và ôn tập cho Kỳ thi đợt 2. 

Thanh niên tình nguyện có mặt rất sớm tại trường thi
Thanh niên tình nguyện có mặt rất sớm tại trường thi

Dù thời tiết nóng bức nhưng các thí sinh đều rất nỗ lực. Các em được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ làm thủ tục y tế, thầy cô động viên nên tâm lý vững vàng, thoải mái. Hy vọng đề thi phù hợp, tương đồng để các thí sinh tự tin làm bài.

Nguyễn Dịu

report

Thí sinh An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang yên tâm làm bài thi tổ hợp

Thí sinh chuẩn bị bước vào làm bài thi tổ hợp sáng 7/8.
Thí sinh chuẩn bị bước vào làm bài thi tổ hợp sáng 7/8.

Sáng 7/8, thí sinh tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Ngày thi đầu tiên làm bài thi khá tốt, các thí sinh tự tin bước vào ngày thi thứ hai.

Theo chia sẻ của thí sinh, các em đã được giải tỏa nỗi lo về đề thi giữa đợt 1 và đợt 2. Sau khi thi xong môn Ngữ văn và Toán, các em rất yên tâm vì đề thi có độ khó, độ phân hóa như nhau. Cấu trúc đề thi và phân bổ lượng kiến thức như nhau.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Giàu, thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc (An Giang) cho biết: Khi thi xong môn Toán và Ngữ văn, em và các bạn thấy yên tâm vì đề thi phù hợp. Độ phân hóa và độ khó của đề thi đợt 2 tương đương đợt 1. Điểm thí sinh có thể cao như đợt 1, nhưng điểm tuyệt đối không nhiều. “Em mong bài thi tổ hợp sáng nay vừa sức thí sinh, đề thi hay và có độ phân hóa hợp lý”.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tiền Giang, thí sinh khá tự tin khi chuẩn bị bước vào bài thi tổ hợp. Theo thí sinh Nguyễn Mỹ Trang, bài thi Ngữ văn và Toán em làm khá tốt. Ở tổ hợp Khoa học tự nhiên, em mong đề thi vừa sức và cố gắng làm bài thật tốt để đạt mục tiêu xét tuyển vào đại học.

Tại Hội đồng thi tỉnh Vĩnh Long có 36 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn Ngữ văn và môn Toán có 30 thí sinh đăng ký dự thi, có 29 thí sinh tham gia thi, vắng 1 thí sinh. Ngày thi đầu diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế.

Thời tiết thuận lợi, được tạo điều kiện ăn, ở, đi lại nên các thí sinh thi đợt 2 ở tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang yên tâm dự thi. Công tác phòng dịch nghiêm ngặt, sau mỗi ngày thi khu vực thi đều được khử khuẩn.

Quốc Ngữ - CTV

report

Bắc Giang: Tiếp tục siết chặt an toàn phòng dịch trong ngày thi cuối

Sáng nay 7/8, các sĩ tử Bắc Giang bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 với tổ hợp thi về các môn Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang cho biết, các điểm thi thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm thi.

Theo ông Nam, trong ngày thi đầu tiên (6/8) chỉ có 3 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn, 5 thí sinh vắng thi môn Toán (trong đó có 1 thí sinh mổ ruột thừa, 4 thí sinh vắng là những thí sinh tự do không đến làm thủ tục ĐKDT và nhà trường liên hệ trước đó).

"Đối với trường hợp thí sinh mổ ruột thừa, Sở sẽ xác minh, căn cứ các điều kiện để xét tốt nghiệp... Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc không có thí sinh cũng như giám thị vi phạm quy chế.", ông Nam thông tin. 

Từ sáng sớm 7/8, thí sinh đến Điểm thi trước 7h để thực hiện các công tác phòng dịch và di chuyển vào khu vực phòng thi:

Thí sinh tỉnh Thái Nguyên có mặt sớm tại Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 để dự thi những môn thi cuối của kỳ thi.
Thí sinh tỉnh Thái Nguyên có mặt sớm tại Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 để dự thi những môn thi cuối của kỳ thi.
Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngay tại khu vực cổng Điểm thi.
Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngay tại khu vực cổng Điểm thi. 
Đội thanh niên tình nguyện đến sớm hỗ trợ thí sinh trong công tác phòng dịch.
Đội thanh niên tình nguyện đến sớm hỗ trợ thí sinh trong công tác phòng dịch.
Thí sinh thực hiện giãn cách đảm bảo an phòng phòng dịch Covid-19.
Thí sinh thực hiện giãn cách đảm bảo an phòng phòng dịch Covid-19.
Thí sinh di chuyển theo hàng vào khu vực kiểm tra y tế và vào phòng thi.
Thí sinh di chuyển theo hàng vào khu vực kiểm tra y tế và vào phòng thi.
Nhắc nhở, động viên thí sinh làm bài tốt trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi.
Nhắc nhở, động viên thí sinh làm bài tốt trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi.
Thí sinh tự tin bước vào thi môn cuối.
Thí sinh tự tin bước vào thi môn cuối.

Đăng Chung

report

Quảng Ngãi: Thí sinh ở kí túc xá ngay trong điểm thi

Nguyễn Minh Đức - thí sinh Quảng Trị dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) chia sẻ: "Được dự thi ở đợt 2, với em là một niềm vui, một cơ hội rất quý giá. Ở đợt 1, ngày thi đầu tiên, em làm bài khá là tốt và cũng không áp lực gì vì gia đình em đã xác định có học nghề hay học đại học thì năm tới mới tính. Tuy nhiên, đầu giờ sáng ở buổi thi bài thi tổ hợp thì em bị ốm đột ngột, không thể tham gia dự thi được. Thực sự lúc đấy em rất lo lắng. Khi đỡ đau hơn thì em cố gắng tham dự môn thi cuối cùng với suy nghĩ thôi thì thi được môn nào hay môn đó. Rất may là thầy cô ở trường hướng dẫn cho em các thủ tục đăng ký dự thi ở đợt 2 này". 

Thí sinh Nguyễn Minh Đức tranh thủ ôn lại bài
Thí sinh Nguyễn Minh Đức tranh thủ ôn lại bài 

Đức được Sở GD&ĐT Quảng Trị bố trí xe đưa vào Quảng Ngãi thi. Tại đây, Đức và 3 thí sinh khác được bố trí ở tại KTX. Để đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch, mỗi thí sinh được bố trí ở một phòng. Đồ ăn sẽ đặt theo nhu cầu dựa trên danh sách các quán ăn đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồ ăn sẽ được đưa đến tận phòng. Thí sinh và người nhà không được di chuyển ra khỏi khu vực KTX để phòng, chống dịch Covid - 19. 

Vì KTX ở ngay trong điểm thi nên Đức cho biết, em tranh thủ xem lại bài vở, gần sát giờ vào thi mới sang làm thủ tục để vào phòng thi. 

Ánh Ngọc

report

Hưng Yên: Hơn 1.900 thí sinh làm bài thi Tổ hợp

Tại điểm thi trường THPT Tiên Lữ (Tiên Lữ - Hưng Yên), từ sáng sớm các thí sinh đã có mặt để làm thủ tục. Lực lượng tình nguyện viên tích cực hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định. Đa phần, các thí sinh có tâm lý khá thoải mái vì ngày thi đầu đề thi các môn được đánh giá vừa sức.

Thí sinh tỉnh Hưng Yên dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
Thí sinh tỉnh Hưng Yên dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thí sinh Đỗ Anh cho biết, 2 đề thi trong ngày đầu có độ khó tương tự như đợt 1, phân loại được thí sinh, không khó để đạt điểm khá nếu chăm chỉ ôn luyện.

“Hôm qua em làm khá tốt 2 môn Toán và Ngữ văn, dự kiến sẽ giành từ 8 – 9 điểm mỗi môn. Đây là 2 môn em dự định lấy kết quả xét tuyển vào đại học, nên đã ôn luyện rất kỹ.

Sáng nay, em sẽ làm bài tổ hợp Khoa học xã hội, đối với những môn thuộc tổ hợp này đòi hỏi phải nắm vững kiến thức tổng quan, và lý thuyết trong sách giáo khoa. Hy vọng, sẽ có kết quả như mong muốn ở bài thi này”- Đỗ Anh nói.

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên cho biết, trong ngày đầu không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, toàn tỉnh có 102 em vắng mặt. Để phòng tránh dịch bệnh, các điểm thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân viên y tế,… bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Được biết, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 1.900 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, trong đó huyện Yên Mỹ có số lượng thí sinh nhiều nhất với 1.600 em.

Lê Hùng

report

Đồng Nai: Tình nguyện viên đưa đón thí sinh về nhà trọ

Bí thư huyện Đoàn huyện Thống Nhất- Đồng Nai Nguyễn Minh Thuận – cho biết,  Ban thường vụ huyện đoàn đã huy động 14 tình nguyện viên tham gia chương trình “tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh tại các điểm thi tại Trường THPT Thống Nhất và Trường THPT Kiệm Tân. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tất cả các khâu luân phải đảm bảo tuân thủ 5K, theo khuyến cáo của ngành y tế, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng tình nguyện có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THPT Kiệm Tân (Ảnh: Đoàn Thanh niên huyện Thống Nhất)

Lực lượng tình nguyện có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THPT Kiệm Tân (Ảnh: Đoàn Thanh niên huyện Thống Nhất)

Các tình nguyện viên tham gia túc trực tại các điểm thi trong suốt thời gian thi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trên địa bàn huyện, để hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hay tổ chức đưa đón các thí sinh về nhà trọ, hoặc lúc thí sinh bỏ quên đồ dùng tại nhà trọ. Đồng thời hỗ trợ phát 20 thùng nước uống, 200 cây viết, 100 kính chống giọt bắn để tặng cho thí sinh và giám thị...

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt và phát nước uống cho các thí sinh trước khi vào phòng thi
Lực lượng tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt và phát nước uống cho các thí sinh trước khi vào phòng thi

Tham gia đội hình “Tiếp sức mùa thi” đợt 2 tại điểm thi Trường THPT Thống Nhất, tình nguyện viên Trần Phúc Sơn chia sẻ, điểm thi này bao gồm nhiều thí sinh ở trong và ngoài huyện đến dự thi. Trong tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, khi các lực lượng chức năng đang căng mình phòng chống dịch thì lực lượng tiếp sức mùa thi của đoàn xã Quang Trung, cũng như thanh niên huyện Thống Nhất đã hỗ trợ góp sức của minh để tiếp thêm động lực cho các thí sinh, để các em có thêm tinh thần thi tốt hơn, và đạt kết quả cao hơn trong kỳ thi này.

Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh khi đến trường thi
Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh khi đến trường thi
Tình nguyện viên hỗ trợ phát nước uống cho thí sinh
Tình nguyện viên hỗ trợ phát nước uống cho thí sinh
Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các giám thị trước khi vào các điểm thi để đảm bảo phòng chống dịch (Ảnh: Đoàn Thanh niên huyện Thống Nhất)
Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các giám thị trước khi vào các điểm thi để đảm bảo phòng chống dịch (Ảnh: Đoàn Thanh niên huyện Thống Nhất)

Tiến Vượng

report

Thí sinh Bắc Ninh tự tin hoàn thành tốt các môn thi trong ngày thi cuối

Thầy Hà Văn Ngọc  - phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) phụ trách dẫn đoàn thí sinh Bắc Ninh cho biết, 9 thí sinh của đoàn Bắc Ninh đều có tâm lý thoải mái. Trong ngày 6/8, các em hoàn thành tốt bài thi môn Toán và Ngữ văn.

"Đoàn Bắc Ninh được bố trí ăn nghỉ, sinh hoạt tại khách sạn. Trong quá trình thi được di chuyển đến Điểm thi trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) bằng ô tô đưa đón riêng, an toàn phòng dịch giúp tâm lý thí sinh thoải mái.

Thí sinh đều chia sẻ làm tốt các môn Toán và Ngữ văn. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2...", thầy Ngọc chia sẻ.

Điểm thi tại trường THPT Ngô Sĩ Liên có 81 thí sinh ĐKDT tại 6 phòng thi. Trong đó, có các thí sinh của 6 tỉnh gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Dương. 

Thí sinh Bắc Ninh với tâm lý thoải mái, quyết tâm hoàn thành tốt nhất kỳ thi.
Thí sinh Bắc Ninh với tâm lý thoải mái, quyết tâm hoàn thành tốt nhất kỳ thi.
Thí sinh Bắc Ninh tự tin đạt điểm khá các môn Toán, Ngữ văn...
Thí sinh Bắc Ninh tự tin đạt điểm khá các môn Toán, Ngữ văn...
Điểm thi trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).
Điểm thi trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).
Thí sinh thực hiện đo thân nhiệt tại Điểm thi trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).
Thí sinh thực hiện đo thân nhiệt tại Điểm thi trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).

Đăng Chung

report

Bắc Giang: Thí sinh phấn khởi hoàn thành buổi thi thứ 3

Ghi nhận tại các Điểm thi: THPT Lục Ngạn số 1 (huyện Lục Ngạn), THPT Tân Yên số 1 (huyện Tân Yên), THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang), các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, hầu hết đều nhận định đề thi vừa sức...

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thí sinh hồ hởi rời Điểm thi sau khi hoàn thành các bài thi sáng 7/8 .
Thí sinh hồ hởi rời Điểm thi sau khi hoàn thành các bài thi sáng 7/8 .
Thí sinh Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 hoàn thành bài tổ hợp.
Thí sinh Điểm thi trường THPT Tân Yên số 1 hoàn thành bài tổ hợp.
Nhiều thí sinh bày tỏ tự tin đạt điểm khá đối với bài thi tổ hợp.
Nhiều thí sinh bày tỏ tự tin đạt điểm khá đối với bài thi tổ hợp.
Thí sinh Điểm thi trường THPT Lục Ngạn số 1 phấn khởi rời điểm thi.
Thí sinh Điểm thi trường THPT Lục Ngạn số 1  phấn khởi rời điểm thi.
Thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trong ngày thi thứ 2.
Thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trong ngày thi thứ 2.
Thí sinh Bắc Giang hoàn thành bài thi tổ hợp di chuyển khỏi điểm thi không quên thực hiện các biện pháp phòng dịch.
Thí sinh Bắc Giang hoàn thành bài thi tổ hợp di chuyển khỏi điểm thi không quên thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Đăng Chung (Ảnh Giáp Đức Trung - Trường THPT Tân Yên số 1)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.