Chiến thuật mới của Nga diệt 4 sư đoàn phòng không Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự của Nga mới đây đã nói về chiến thuật mới của Nga trong việc sử dụng tên lửa, tiêu diệt 4 sư đoàn phòng không Ukraine.

Chiến thuật mới của Nga diệt 4 sư đoàn phòng không Ukraine

Nhà phân tích quân sự, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga là ông ông Yuri Knutov mới đây đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với MK rằng, các Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng một chiến thuật mới để tấn công Ukraine đạt hiệu quả rất cao.

Theo ông, nếu trước đây Lực lượng Vũ trang Nga chỉ sử dụng tên lửa hành trình Kalibr, sau đó mới có thêm sự tham gia của máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) loại Geran-2, thì bây giờ họ đã thay đổi chiến thuật, sử dụng máy bay không người lái trước khi tấn công bằng tên lửa.

Theo ông, chiến thuật này đã đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Ukraine, buộc đối phương phải mất tên lửa trị giá hàng trăm nghìn dollars để bắn vào những máy bay không người lái cực rẻ tiền này.

Điều này vừa có tác dụng làm lãng phí tên lửa của các đơn vị phòng không Ukraine, vừa bộc lộ địa điểm triển khai các bệ phóng của đối phương, tạo điều kiện cho Nga sử dụng các loại vũ khí chuyên phá hủy hệ thống phòng không (đang chờ đợi sẵn) khai hỏa tiêu diệt chúng.

Một hệ thống phòng không Buk-M1 Ukraine bị quân Nga phá hủy
Một hệ thống phòng không Buk-M1 Ukraine bị quân Nga phá hủy

Theo ông, chính sự phối hợp và thay đổi thứ tự của các phương tiện tấn công đã giúp lực lượng Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả nhất vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Kết quả là với việc sử dụng chiến thuật mới, 4 sư đoàn phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt (thông tin thiệt hại chưa được phía Ukraine xác nhận).

Nhà phân tích này cho biết thêm, ngoài máy bay không người lái làm chệch hướng hệ thống phòng không, nhóm tấn công còn có tên lửa chống bức xạ (tên lửa chống radar) Kh-31P và tên lửa đối đất Kh-58, đánh vào búp sóng radar của các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và Buk của Ukraine.

Trong trường hợp của tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M1, hệ thống này bị vô hiệu hóa tuyệt đối, còn hệ thống phòng không tầm xa S-300 thì mất radar khiến nó bị “mù” hoàn toàn.

Mặc dù chưa có thông tin xác thực của giới quan chức Nga về chiến thuật mới mà ông Yuri Knutov đề cập đến, nhưng những thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine về những thiệt hại nặng nề trong những ngày cuối năm 2022 cũng cho thấy một phần hiệu quả trong đòn đánh của Nga.

Theo thông báo của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine là ông Yevgeny Yenin trên cầu truyền hình Rada, các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Nga đã làm hư hại 702 cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Các vụ tấn công vào 702 cơ sở hạ tầng quan trọng này đã dẫn đến sự hư hại của 35.000 chủ thể và phương tiện; trong đó chủ yếu là các tuyến đường ống dẫn khí đốt và trạm biến áp điện.

Trước đó, vào hôm 28/12, phó thị trưởng Kiev là ông Piotr Panteleev cũng thừa nhận, thành phố thủ đô của Ukraine sẽ sống trong tình trạng mất điện khẩn cấp suốt mùa đông. Giới chức nước này đã mất hơn một tuần cuối năm 2022 nhưng không thể ổn định điện áp trong lưới điện thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ