Chiến thuật chọn nguyện vọng an toàn để đỗ vào lớp 10 trường công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các trường THCS căn cứ vào kết quả học tập của từng học sinh, đối chiếu với bảng tổng hợp điểm chuẩn của 4-5 năm để tư vấn chọn nguyện vọng 1 và 2.

Giờ học Ngữ văn của học sinh lớp 9, Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Giờ học Ngữ văn của học sinh lớp 9, Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Định hướng từ kỳ thi thử

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, học sinh khối lớp 9 toàn thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập. Thầy Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) cho biết: “Nhà trường đã gặp mặt phụ huynh học sinh khối 9 để phổ biến chung về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của từng lớp sẽ họp riêng tại phòng học của các lớp.

Trên cơ sở phân tích kết quả học tập của 4 năm học, đặc biệt là điểm 3 môn Ngữ văn, Anh văn và Toán của năm học lớp 9, đối sánh với bảng tổng hợp điểm chuẩn của các trường THPT trong 4 -5 năm gần đây để làm căn cứ chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển”.

Theo thầy Hồ Ngọc Hưng, học sinh và phụ huynh cần cân nhắc cặp nguyện vọng 1-2 theo nguyên tắc đảm bảo an toàn. Ví dụ như nguyện vọng 1 đăng ký vào trường THPT Phan Châu Trinh – trường luôn đứng đầu về điểm chuẩn thì nguyện vọng 2 nên chọn nhóm trường có điểm trúng tuyển thấp hơn 3-4 điểm.

“Đơn cử như với những trường hợp nguyện vọng 1, học sinh chọn vào Trường THPT Phan Châu Trinh nhưng nguyện vọng 2 là Trường THPT Hoàng Hoa Thám thì giáo viên chủ nhiệm cần trao đổi lại với phụ huynh. Vì hai trường này có điểm chuẩn gần như nhau, chênh lệch không đáng kể.

Nếu không đỗ nguyện vọng 1 thì nguyện vọng 2 cũng xem như rớt luôn. Hay NV1 - NV2 theo thứ tự Trường THPT Trần Phú – Nguyễn Hiền thì an toàn, nhưng nếu là Trường THPT Trần Phú và THCS-THPT Nguyễn Khuyến thì khá mạo hiểm” – thầy Hưng chia sẻ kinh nghiệm chọn nguyện vọng.

Ban giám hiệu Trường THCS Trưng Vương quán triệt đến từng giáo viên chủ nhiệm, trong công tác tư vấn tuyển sinh lớp 10, tuyệt đối không được làm thay, quyết định thay phụ huynh, học sinh, chỉ dừng lại ở việc tư vấn.

Ban giám hiệu Trường THCS Trưng Vương quán triệt đến từng giáo viên chủ nhiệm, trong công tác tư vấn tuyển sinh lớp 10, tuyệt đối không được làm thay, quyết định thay phụ huynh, học sinh, chỉ dừng lại ở việc tư vấn.

Qua thăm dò, học sinh Trường THCS Trưng Vương dự kiến đăng ký dự tuyển vào các trường tốp đầu khá cao. Do đó, trong thời gian học sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhà trường tổ chức cho các em thi thử. Đề thi thử sẽ được xây dựng theo đúng định dạng đề của đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của những năm trước.

“Đây vừa là cơ hội để học sinh làm quen với tâm lý thi cử, kỹ thuật làm bài, kỹ năng phân tích đề, căn giờ hợp lý cho từng câu hỏi. Kết quả thi thử cũng là một căn cứ để học sinh, phụ huynh tham khảo, quyết định có thay đổi nguyện vọng xét tuyển hay không” – thầy Hưng cho biết. Vì vậy, Trường THCS Trưng Vương công bố kết quả thi thử trước ngày Sở GD&ĐT quy định thời hạn thay đổi nguyện vọng của thí sinh.

Trường THCS Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu) tổ chức thi thử cho học sinh khối lớp 9 khá sớm, từ đầu tháng 4. Thầy Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khai giảng khoảng 1 tháng, nhà trường đã tổ chức dạy học tăng cường 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cho học sinh. Đầu tháng 4, nhà trường tổ chức thi thử 3 môn này để có biện pháp ôn tập hiệu quả và định hướng phân luồng phù hợp”.

Căng thẳng trường công

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2022, Đà Nẵng có 14.694 thí sinh dự thi, trong đó có 11.191 học sinh đỗ. Trong số này, trúng tuyển nguyện vọng 1 có 7.729 học sinh, nguyện vọng 2 là 3.469 học sinh, đạt tỷ lệ 76,16%. Có 3.503 học sinh không đỗ vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, dự kiến tổng số học sinh lớp 10 các trường THPT công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên tại Đà Nẵng là 12.240 học sinh. Trong đó, chỉ tiêu vào 22 trường THPT công lập là 11.432 học sinh, biên chế thành 266 lớp, tăng 88 chỉ tiêu so với năm học 2022 – 2023. Hệ giáo dục thường xuyên là 808 chỉ tiêu. Trong khi đó, số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 nhiều hơn năm ngoái 500 học sinh.

Bà Lê Thị Hoàng Chinh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê cho biết: “Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các trường, đối với lớp 9, trong tổ chức dạy – học, cần kết hợp với việc tập trung ôn tập kiến thức các môn dự kiến thi tuyển sinh lớp 10. Mục đích chính vẫn là rèn kỹ năng làm bài, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh, giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức”.

Các trường học trên địa bàn quận Thanh Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ tuyển sinh lớp 10. Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung giảng dạy, đề cương ôn tập, cho học sinh làm quen với các dạng đề của các kỳ tuyển sinh nhiều năm trước. Tùy theo tình hình thực tế, một số trường đã tổ chức phụ đạo học sinh lớp 9 theo thời khóa biểu trái buổi. Đa số các trường học xây dựng kế hoạch ôn tập sau khi kết thúc kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2022-2023.

Ngoài các lớp phụ đạo được mở ngay từ đầu năm học, Trường THCS Trưng Vương tiếp tục mở các lớp ôn tập miễn phí đối với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Anh văn với thời lượng 2 tiết/môn/tuần dành cho học sinh nhà trường có nguyện vọng củng cố thêm kiến thức.

Ông Nguyễn Thanh Lịch – Trưởng phòng GD&ĐT Liên Chiểu cho biết: “Ngoài triển khai tăng cường phụ đạo, củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh”.

Các trường THCS trên địa bàn Liên Chiểu tổ chức họp phụ huynh, học sinh riêng cho khối 9 nội dung bàn sâu về công tác chuẩn bị thi tuyển sinh 10 ngay từ đầu học kỳ II. Trong đó, giáo viên chủ nhiệm phải nêu rõ những ưu khuyết điểm của từng em; định hướng cha mẹ học sinh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, phối hợp với trường dạy nghề có uy tín trên địa bàn thành phố giới thiệu chương trình đào tạo nghề để các em không có khả năng thi đậu lớp 10 tiếp tục đi học nghề...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ