Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 39

GD&TĐ - Hôm nay (3/4), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 39. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.

Các cuộc không kích làm rung chuyển cảng Odesa trên Biển Đen  của Ukraine vào sáng sớm ngày 3/4.
Các cuộc không kích làm rung chuyển cảng Odesa trên Biển Đen của Ukraine vào sáng sớm ngày 3/4.

Giao tranh. Hãng thông tấn Interfax đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa trên biển và trên không đã phá hủy một nhà máy lọc dầu và 3 kho chứa nhiên liệu được Ukraine sử dụng để cung cấp cho quân đội của mình gần thành phố Mykolaiv.

Lực lượng hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển của Ukraine trên Biển Đen và Biển Azov, ngăn chặn việc tiếp tế bằng đường biển – theo tình báo quân đội Anh.

Cuộc sơ tán ở Mariupol. 7 chiếc xe buýt cùng Hội Chữ Thập đỏ sẽ cố gắng đến gần Mariupol bị bao vây ở miền nam Ukraine để sơ tán dân thường sau khi nhiều nỗ lực trước đó không thành công.

Đàm phán. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine không đạt được tiến triển đủ cho một cuộc họp báo của các nhà lãnh đạo. Ông cho biết công việc về thỏa thuận dự thảo sẽ được tiếp tục vào thứ 2.

Theo ông Medinsky, một số vấn đề đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, bao gồm cả tình trạng phi liên kết và phi hạt nhân hóa Ukraine. Tuy nhiên, Crimea vẫn là một vấn đề gây tranh cãi.

Thương vong. Liên hợp quốc cho biết 1.325 người, trong đó có 64 trẻ em, đã bị thiệt mạng và 2.017 người bị thương tại Ukraine kể từ khi cuộc giao tranh diễn ra.

Người tị nạn. Thứ trưởng Bộ Nội Ba Lan vụ Pawel Szefernaker cho biết chính phủ của ông đã cấp hơn 625.000 số nhận dạng quốc gia cho người tị nạn Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công.

Theo Liên hợp quốc, tổng cộng 4,1 triệu người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ