Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 37

GD&TĐ - Hôm nay (1/4), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 37. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.

Các quân nhân Ukraine tuần tra ở khu vực Kiev.
Các quân nhân Ukraine tuần tra ở khu vực Kiev.

Giao tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo Nga đang củng cố và chuẩn bị “các cuộc tấn công mạnh mẽ” ở phía nam đất nước, bao gồm cả thành phố cảng Mariupol bị bao vây.

NATO nói rằng họ không nhận thấy sự rút lui của các lực lượng Nga ở Ukraine và dự đoán sẽ có “các hành động tấn công bổ sung” – lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg cảnh báo.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tin rằng việc Nga tái tập trung các nỗ lực quân sự của mình ở khu vực phía đông Donbass có thể báo trước một “cuộc xung đột kéo dài hơn” khi các lực ượng Ukraine tiến hành kháng cự quyết liệt ở đó.

Các quan chức ở Kiev cho biết lực lượng Nga đã rút khỏi địa điểm hạt nhân Chernobyl vốn không hoạt động và tiến về phía Belarus, tuy nhiên họ mang theo một số lượng không xác định quân nhân Ukraine bị giam giữ.

Trong khi đó phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết trong vòng 1 ngày, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy được 52 cơ sở quân sự của Kiev.

Ngoại giao. Liên minh châu Âu chuẩn bị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Trung Quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về sự gần gũi của Bắc Kinh với Moscow và sự miễn cưỡng của họ trong việc lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết bà đang trên đường tới Ukraine, trở thành nhà lãnh đạo EU đầu tiên đến quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các bộ trưởng ngoại giao Nga và Ukraine có thể gặp nhau “trong vòng 1-2 tuần” nữa để thúc đẩy các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột.

Nga cho biết sẽ mở rộng danh sách các nhân vật EU bị cấm nhập cảnh vào nước này sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Kinh tế. Tổng thống Nga Putin nói rằng các nước “không thân thiện”, bao gồm tất cả các thành viên EU, phải thiết lập tài khoản bằng đồng rúp để thanh toán tiền mua khí đốt từ tháng 4, nếu không “các hợp đồng hiện tại sẽ bị dừng lại”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định các khoản thanh toán vẫn tiếp tục bằng đồng euro hoặc USD. Trong khi đó Pháp cho biết Paris và Berlin đang chuẩn bị việc cắt giảm việc mua khí đốt Nga.

Mỹ trừng phạt thêm một loạt công ty công nghệ Nga, trong đó có nhà sản xuất chip lớn nhất quốc gia là Mikron.

Ông Biden cảnh báo về việc giải phóng dầu thô chưa từng có từ các kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ và nói rằng nó sẽ “xoa dịu nỗi đau” của giá nhiên liệu gia tăng.

Nhân đạo. Chính phủ Ukraine cử 45 xe buýt để sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol bị bao vây. Đoàn xe đầu tiên đến cảng Berdyansk – một trung tâm trong chiến dịch sơ tán dân thường đến thị trấn Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Trong khi đó Nga cho biết đã thực hiện 709 nhiệm vụ nhân đạo ở Ukraine kể từ ngày 2/3, vận chuyển 6.769,3 tấn hàng hóa nhân đạo – Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga – Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết.

Ông Mikhail Mizintsev cũng nói rằng Nga đã sơ tán 18.182 người khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine, vùng Donetsk và Lugansk trong 24 giờ qua.

Theo Al Jazeera/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ