Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 31

GD&TĐ - Hôm nay (26/3), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 31. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.

Binh sĩ Ukraine tuần tra trên con đường gần Kharkiv ở Ukraine.
Binh sĩ Ukraine tuần tra trên con đường gần Kharkiv ở Ukraine.

Chiến sự và ngoại giao. Nga cho biết giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự gần như đã hoàn tất và sẽ tập trung vào việc “giải phóng” khu vực ly khai phía đông Donbass của Ukraine.

Mỹ và các quốc gia khác đang đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí và vật tư cho Ukraine.

300 người có thể đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà hát Mariupol, các quan chức địa phương cho biết. Nga nói rằng 1.351 binh sĩ của họ đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến đấu bắt đầu vào ngày 24/2. Trong khi Liên hợp quốc cho biết họ xác nhận 1.081 thường dân thiệt mạng ở Ukraine.

Theo hãng tin AP, Nga thực hiện ít nhất 34 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế của Ukraine. Văn phòng công tố Ukraine cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đã khiến 136 trẻ em thiệt mạng và 199 em bị thương cho tới nay.

Người tị nạn. Khoảng 3,7 triệu người đã rời khỏi Ukraine, quốc gia có dân số trước chiến tranh là 44 triệu người. Liên hợp quốc đang xem xét các cáo buộc cho rằng thường dân bị cưỡng bức di chuyển từ thành phố Mariupol bị bao vây ở phía nam đến Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở Ba Lan và bày tỏ lòng kính trọng đối với quốc gia đã tiếp nhận hơn 2 triệu người tị nạn Ukraine, những người buộc phải rời nhà cửa.

Năng lượng, thị trường và kinh doanh. Mỹ và Liên minh châu Âu đã công bố một động thái nhằm siết chặt hơn nữa đối với nền kinh tế Nga. Đây là một quan hệ đối tác nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga và làm cạn kiệt hàng tỷ USD mà Nga thu được từ việc bán nhiên liệu. Mỹ sẽ cung cấp cho châu Âu nhiều khí đốt hóa lỏng hơn để giúp hạn chế sự phụ thuộc vào Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã mô tả các nỗ lực của phương Tây nhằm trừng phạt Nga trên trường quốc tế là “chiến tranh tổng lực”. Ông nói rằng mục tiêu là “phá hủy, phá vỡ, hủy diệt, bóp nghẹt nền kinh tế Nga và toàn bộ nước Nga”.

Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết đất nước ông đã tạo dựng được các hợp đồng với các nhà cung cấp mới cho phép nước này giảm đáng kể sự phụ thuộc vào than, khí đốt và dầu của Nga trong những tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng chiến tranh đang khiến giá hàng hóa tăng lên và có thể làm giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều đồ lưu niệm du lịch có giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của chúng. (Ảnh: ITN)

10 vật dụng lãng phí tiền khi mua

GD&TĐ - Mua sắm là một phần tất yếu, tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy mình đã mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với bản thân. Những món đồ này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây ra gánh nặng không cần thiết.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức trò chơi cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Những bước chân vui đến trường

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường.

Thiết bị xử lý sinh học tế bào não.

Phát triển máy tính từ tế bào não

GD&TĐ - Từ những cụm tế bào não nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học phát triển máy tính sống có khả năng học hỏi, ghi nhớ và xử lý thông tin.