Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 29

GD&TĐ - Hôm nay (24/3), cuộc chiến Nga và Ukraine bước vào ngày thứ 29. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà bốc cháy ở Mariupol, Ukraine.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà bốc cháy ở Mariupol, Ukraine.

Giao tranh. Hôm nay đánh dấu một tháng kể từ khi cuộc chiến Nga và Ukraine bắt đầu. Trong một thông điệp qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn cầu để yêu cầu chấm dứt cuộc tấn công của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công thành công nhắm vào các vị trí của Nga ở ngoại ô Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschoko nói với báo giới rằng 264 thường dân trong thành phố đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường.

Nga cho biết các lực lượng của họ đã phóng vũ khí tầm xa từ biển vào một ko vũ khí của Ukraine bên ngoài thành phố Rivne, tây bắc nước này và nhắm vào 2 bệ phóng tên lửa Tochka-U trong một khu công nghiệp ở ngoại ô Kiev.

Ngoại giao. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Brussels để tham gia các cuộc họp của liên minh NATO, cũng như nhóm G7 và Liên minh châu Âu.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo NATO. Người đứng đầu NATO Jen Stoltenberg cho biết các đồng minh sẽ đồng ý cử 4 “nhóm chiến đấu” tới các nước thành viên phía đông là Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

Người tị nạn. Hơn 3,5 triệu người Ukraine đã bỏ trốn khỏi đất nước sau cuộc tấn công của Nga – Theo Liên hợp quốc - hơn 10 triệu người đã phải dời khỏi nhà mình.

Các biện pháp trừng phạt. Một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới đang được áp dụng đối với “các nhân vật chính trị” của Nga và giới thượng lưu giàu có thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin cho biết Nga có kế hoạch yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp khi bán khí đốt cho các quốc gia “không thân thiện” để đáp lại việc các nước ngoài đóng băng tài sản của Nga.

Renault dừng công việc tại nhà máy ở Moscow. Hãng xe hơi khổng lồ của Pháp Renault cho biết họ sẽ ngay lập tức đình chỉ hoạt động tại nhà máy ở Moscow sau khi Kiev kêu gọi tẩy chay công ty này vì đã ở lại Nga. Trong một tuyên bố, Renault nói rằng họ đang xem xét “các lựa chọn khả thi” cho công ty con AvtoVAZ tại Nga.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ