Chìa khóa vắc-xin

GD&TĐ - Những quốc gia bị đại dịch Covid-19 hoành hành nặng nề nhất Đông Nam Á đang dần mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa nhờ đạt mục tiêu về tiêm chủng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Mới nhất là Malaysia cho phép người dân đi lại tự do kể từ ngày 11/10 sau khi 90% dân số trưởng thành đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Theo thông báo của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob, tất cả những người được tiêm phòng hai mũi có thể di chuyển mà không chịu bất cứ sự kiểm soát phòng dịch nào. Họ cũng được phép đi nước ngoài mà không cần phải đăng ký để kiểm soát dịch như trước đây. Điều này đồng nghĩa Malaysia đã chính thức bắt đầu giai đoạn bình thường mới để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, quyết định giải phóng hoạt động đi lại cũng đang gây lo ngại sẽ khiến dịch bùng phát trở lại và số ca nhiễm Covid-19 tăng cao như tại Singapore, quốc gia đã mở cửa sống chung với dịch trước Malaysia vài tháng. Trước đó, điều kiện để Singapore mở cửa trở lại cũng nhờ đạt mục tiêu về độ phủ tiêm chủng.

Sau giai đoạn thử nghiệm, hiện Singapore đã ban hành 7 biện pháp cụ thể để sống chung với dịch, tất cả đều xoay quanh tiêm chủng. Theo đó, kể từ ngày 13/10, những người chưa hoàn thành tiêm vắc-xin sẽ bị từ chối phục vụ tại nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại… Việc giám sát tình trạng tiêm chủng cá nhân sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng các biện pháp công nghệ.

Bên cạnh đó, Singapore cũng xây dựng lộ trình chi tiết cho việc tiêm vắc-xin cho trẻ em, điều mà nhiều nước trên thế giới và khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thể triển khai. Tuy nhiên, do đặc thù của lứa tuổi này đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn an toàn hơn người trưởng thành nên phải tới đầu năm 2022, những trẻ em đầu tiên của Singapore mới có thể nhận mũi tiêm đầu tiên.

Ngoài ra, đối với những nhân viên tuyến đầu chống dịch và những người tiêm mũi 2 trên 6 tháng sẽ được Singapore tiến hành tiêm mũi tăng cường thứ 3. Lộ trình vắc-xin này của Singapore đang hiện thực hóa cảnh báo của các nhà sản xuất vắc-xin trên thế giới về viễn cảnh người dân có thể sẽ phải sống chung với Covid-19 lâu dài bằng mũi tiêm chủng nhắc lại hàng năm.

Trong khi đó, việc số ca mắc mới tăng cao so với trước khi mở cửa cũng đã nằm trong kịch bản được dự liệu của Singapore khi quyết định sống chung với Covid-19.

Do đó, dù số người dương tính tăng đột biến lên tới trung bình 3.000 ca mới mỗi ngày gần đây, cao gấp nhiều lần so với đỉnh dịch trước khi mở cửa vẫn không khiến đảo quốc sư tử thay đổi quyết định. Hiện, mô hình sống chung với Covid-19 bằng vắc-xin của Singapore đang được nhiều nước theo dõi và rút kinh nghiệm vì có chung một lộ trình.

Vắc-xin cũng đang là chìa khóa để thành phố lớn nhất Australia là Sydney mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phong tỏa phòng dịch. Kể từ ngày 11/10, lần đầu tiên các quán bar, tiệm cắt tóc và các dịch vụ công cộng khác trong thành phố được đón khách không giới hạn.

Cũng giống như Singapore và Malaysia, chỉ những người đã tiêm chủng đầy đủ mới được sử dụng các dịch vụ này và họ sẽ không chịu bất cứ biện pháp kiểm soát nào.

Các chuyên gia y tế lẫn kinh tế đều đánh giá lộ trình mở cửa bằng vắc-xin là lựa chọn duy nhất hiện nay của các nước. Theo đó, việc hy sinh các lợi ích kinh tế để phong tỏa “câu giờ” phục vụ cho việc phủ rộng vắc-xin đầy tốn kém là nhằm mục tiêu tái mở cửa.

Do vậy, nếu những người đã tiêm chủng đầy đủ mà vẫn chịu các biện pháp hạn chế phòng dịch được coi là sự lãng phí của tiêm vắc-xin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ