Malaysia tiếp tục lập kỷ lục về Covid-19, Thái Lan nới lỏng hạn chế để hồi phục kinh tế

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 216 triệu ca mắc, gồm hơn 704 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 4.497.644 ca, gồm 9.841 ca mới.

Người được tiêm chủng đầy đủ dùng bữa tại một nhà hàng, giữa lúc bùng phát COVID-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Người được tiêm chủng đầy đủ dùng bữa tại một nhà hàng, giữa lúc bùng phát COVID-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Sri Lanka hôm qua (27/8) đã gia hạn lệnh giới nghiêm chặt chẽ chống Covid-19 thêm một tuần nữa sau khi báo cáo số người chết hàng ngày tăng lên mức kỷ lục là hơn 200 người. Theo đó, đợt phong tỏa sẽ kéo dài cho tới 6/9. Thông báo được đưa ra khi 33 chuyên gia y tế hàng đầu kêu gọi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Hôm 26/5, số ca tử vong vì Covid-19 ở Sri Lanka đã vượt quá 8.000 người và số ca mắc là 412.370 ca, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu Á.

Các bác sĩ cho biết con số thực tế cao hơn ít nhất gấp đôi và nhà chức trách phải dùng đến biện pháp hỏa táng hàng loạt để xử lý các thi thể dồn tại bệnh viện và nhà xác. Giới chuyên gia y tế cho biết trong một báo cáo rằng thời gian phong tỏa cho đến ngày 2/10 có thể cứu sống 10.000 người.

Malaysia đã báo cáo 22.070 trường hợp Covid-19 vào hôm qua, một ngày sau khi phá vỡ kỷ lục về số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày do covid-19. Số ca mắc đã vượt ngưỡng 20.000 ca trong 4 ngày liên tiếp ở Malaysia.

Quốc gia này có tổng số hơn 1,6 triệu ca mắc Covid-19 cho đến nay. Quốc gia này đã đạt được cột mốc tiêm chủng hôm 26/8 với 60,2% dân số trưởng thành đã được tiêm 2 liều vắc xin Covid-19.

Hơn 14 triệu người đã nhận được cả 2 liều vắc xin, trong khi hơn 18,9 triệu người được tiêm ít nhất 1 liều.

Thái Lan sẽ gỡ bỏ hầu hết các hạn chế về Covid-19 đối với cửa hàng bán lẻ và ăn uống từ tháng tới và cho phép tụ tập lên tới 25 người ở Bangkok và các khu vực có nguy cơ cao khác, lực lượng đặc nhiệm Covid-19 cho biết hôm qua.

Theo lực lượng này, việc nới lỏng hạn chế và điều chỉnh các biện pháp là cần thiết để phục hồi kinh tế một cách an toàn. Hiện Thái Lan vẫn đang đối mặt với đợt bùng phát virus corona tồi tệ nhất và phải nỗi lực tiêm chủng khi chỉ 1/10 dân số nước này được tiêm vắc xin.

Hôm qua, Thái Lan báo cáo 18.702 ca mắc và 273 ca tử vong. Tổng số nước này có 1,14 triệu ca mắc và 10.587 trường hợp tử vong.

Theo một nghiên cứu mới của Anh được công bố trên tạp chí Lancet, những người bị nhiễm Covid-19 biến thể Delta có khả năng phải nhập viện cao gấp 2 lần so với người bị nhiễm biến thể Alpha. Trước khi đưa ra công bố trên, nghiên cứu đã so sánh dữ liệu của hơn 43.000 ca mắc Covid-19 ở hầu hết những người chưa được tiêm chủng ở Anh.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ