Chỉ trích trọng tài, Pique đối diện với án phạt nặng

Chỉ trích trọng tài, Pique đối diện với án phạt nặng

(GD&TĐ) - Phát biểu trước giới báo chí ngày hôm nay (5/3), chủ tịch Ủy ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Sanchez Arminio đã thẳng thừng tuyên bố ông sẽ kiện trung vệ Gerard Pique của Barcelona lên Ủy ban Kỷ luật vì những chỉ trích mà cầu thủ này đã nhằm vào vị "vua áo đen"  Velasco Carballo trong trận đấu với Sporting cuối tuần qua.

Pique đối diện với án phạt từ Uỷ ban kỉ luật TBN
Pique đối diện với án phạt từ Uỷ ban kỉ luật TBN

Cuối tuần qua, tình huống xẩy ra ở hiệp 2 khi Barca đang dẫn trước Gijon một bàn thì Pique bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà với cầu thủ đối phương. Trung vệ của Barca cùng một số cầu thủ tranh cãi nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài.

Và ngay sau khi Pique bị đuổi khỏi sân, đội khách Sporting đã có bàn quân bình tỷ số 1-1. Rất may khoảng thời gian 10 phút cuối trận, đội chủ sân Noucamp đã thi đấu bùng nổ để kết thúc 90 phút thi đấu nghẹt thở ở tỷ số 3-1.

Kết thúc trận đấu, trung vệ Pique tỏ ra vô cùng bức xúc với quyết định của vị "vua áo đen". Cựu cầu thủ của Man United cho rằng, vì trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu, anh yêu cầu trọng tài phải bắt đúng tính huống Keita bị đẩy ngã trong vòng cấm nên sang hiệp hai trọng tài mới cố tình rút thẻ đỏ cho mình.

Tuy nhiên, những phát biểu của trung vệ Barca đã vấp phải những phản ứng dữ dội từ phía Uỷ ban trọng tài Tây Ban Nha, theo vị chủ tịch Sanchez Arminio cho biết, “Những lời phát biểu của Pique là không thể chấp nhận được và rất nghiêm trọng.

Chúng tôi biết ai cũng có sự bức xúc, nhưng cái quan trọng nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp phải là tôn trọng người khác. Chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận để làm rõ vấn đề này”. Theo đó, vị chủ tịch này còn cho biết ông sẽ tố cáo trung vệ đội bóng áo đỏ-xanh lên Ủy ban Kỷ luật. 

Phùng Linh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.

'Không có chuyện S-400 đến Kiev'

GD&TĐ - Theo Forbes, cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều vừa tái khẳng định, không có chuyện họ gửi những hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 cho Ukraine.
Minh họa/INT

Đạo đức của cầu thủ

GD&TĐ - Ngày 9/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo về việc cấm thi đấu đối với 5 cầu thủ Hà Tĩnh vừa liên quan đến việc sử dụng ma túy hôm 4/5.