Chi tiết cấp độ dịch tại 30 quận, huyện Hà Nội: Nhiều khu vực tăng lên cấp độ 3

GD&TĐ - UBND Thành phố Hà Nội vừa có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, mặc dù toàn Thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình), tuy nhiên, số lượng các quận và xã, phường nâng lên cấp độ 3 (màu cam-nguy cơ cao) tăng so với tuần trước đó.

Cụ thể, có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Với cấp quận, huyện: Có 21 địa bàn ở cấp độ 2 (màu vàng-nguy cơ trung bình). Huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1.

Không có quận, huyện nào ở cấp độ 4.

Trong 14 ngày gần đây, tại Hà Nội, có 67 xã, phường ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (Ba Đình 9 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 12 đơn vị, Hoàn Kiếm 4 đơn vị, Hoàng Mai 12 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 2 đơn vị, Tây Hồ 5 đơn vị, Thanh Trì 5 đơn vị).

Với cấp xã, phường, thị trấn, toàn Thành phố có 116 đơn vị ở cấp độ 2 và  396 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; không có xã, phường nào ở cấp độ 4.

Theo quy định phòng chống dịch, những quận ở cấp độ 3 (màu cam) phải áp dụng các biện pháp hành chính như: Dừng nhiều hoạt động không thiết yếu (văn hóa, thể thao, giải trí); các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được bán mang về và đóng cửa trước 21h. Các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm bị cấm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.