Chỉ huy nhóm lính đánh thuê tiết lộ bất ngờ

GD&TĐ -Một công dân Mỹ - chỉ huy một nhóm lính đánh thuê nước ngoài, mới đây đã phàn nàn về sự thiếu kỷ luật của binh sĩ quân đội Ukraine khi chiến đấu.

Một lính bộ binh Ukraine đứng hút thuốc trong chiến hào ở DPR
Một lính bộ binh Ukraine đứng hút thuốc trong chiến hào ở DPR

Sau khi chiến đấu cùng quân đội Ukraine trong hơn hai năm, một công dân Mỹ - chỉ huy một nhóm lính đánh thuê nước ngoài, đã phàn nàn về sự thiếu kỹ năng, và lười biếng mà anh chứng kiến ​​ở những người lính Ukraine thông qua một loạt các bài đăng gần đây trên mạng xã hội.

"Tôi đã chiến đấu ở đây tại Ukraine trong hơn hai năm nay, và điều duy nhất vẫn không thay đổi là sự thất bại trong chỉ huy ở nhiều cấp độ khi nói đến phòng thủ sâu, tổ chức quân đội liên quan đến việc xây dựng phòng thủ và kỷ luật trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ", Ryan O'Leary, chỉ huy của Chosen Company, một nhóm lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu trong khu vực xung đột, đã viết trong một bài đăng gần đây trên X.

Theo trang web chính thức của nhóm, Chosen Company được thành lập và tổ chức với sự hợp tác của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là đơn vị người nước ngoài được điều động đến Lữ đoàn 59 của quân đội Ukraine. Nhóm này cho biết, họ có những người đến từ 31 quốc tịch khác nhau.

Nhóm của O'Leary đã bị giám sát chặt chẽ sau khi một bài báo trên tờ The New York Times vào tháng 7 cáo buộc rằng, các thành viên của Chosen Company đã hành quyết những người lính Nga đã đầu hàng.

O'Leary đã phủ nhận những cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube, để đáp lại bài báo trên tờ The New York Times.

Tuy nhiên, chỉ huy của nhóm lính đánh thuê nước ngoài đã tiếp tục kể chi tiết sự thất vọng của mình về những gì anh chứng kiến ​​ở những người lính Ukraine trong một loạt các bài đăng tiếp theo trên X.

Khi Chosen Company được triển khai để chiến đấu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nơi chiến tranh chiến hào trở thành một đặc điểm quan trọng trên chiến trường, O'Leary đã phàn nàn về việc thiếu sửa chữa chiến hào của những người lính Ukraine.

"Ngoài ra còn có vấn đề về việc sửa chữa liên tục. Chiến hào cần được khôi phục trong suốt quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị không bao giờ thực hiện điều này", anh tiếp tục viết trên nền tảng X của mình.

O'Leary đã so sánh những nỗ lực của nhóm mình với sự thiếu kỷ luật của những người lính Ukraine.

"Có vô số lần chúng tôi đi cùng Sư đoàn 59 để tiếp quản một vị trí. Chúng tôi mang theo vật tư để gia cố chiến hào (bao cát, sắt góc, v.v.) để xây dựng boongke, vị trí bắn, v.v. chúng tôi sẽ được luân chuyển và một lữ đoàn khác sẽ tiếp quản", anh viết.

O'Leary tỏ ra rất thất vọng về những nỗ lực của quân đội Ukraine trong một bài đăng sau đó.

"5 ngày sau, chúng tôi quay lại và không có cải thiện nào hoặc cải thiện không đáng kể. Thông thường, vật tư bổ sung mà chúng tôi mang theo để xây dựng nhằm cải thiện chiến hào vẫn nằm nguyên tại chỗ, và người Ukraine ngồi trong đó hút thuốc lá thay vì đào bới", người chỉ huy viết.

Tương tự như các nhóm lính đánh thuê nước ngoài khác hoạt động trong khu vực xung đột Ukraine, Chosen Company dường như là một trong những nhóm hoạt động tích cực nhất trong số các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài được gọi là Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Ukraine.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ