Chelsea đối diện nguy cơ mất suất dự Champions League

GD&TĐ - Chelsea bỗng dưng đối diện nguy cơ mất suất dự Champions League mùa tới sau khi chính phủ Anh đóng băng tài sản của ông chủ tỷ phú Nga Roman Abramovich.

“Nếu không tìm được chủ sở hữu mới trong thời gian tới có thể đẩy Chelsea vào diện Chính phủ Anh quản lý”, tờ SunSport bình luận: “Điều đó đồng nghĩa, đội chủ sân Stamford Bridge buộc phải nhận án phạt tiêu chuẩn là trừ 9 điểm”.

Án phạt có thể sớm được thực thi và nếu bị trừ 9 điểm, Chelsea nguy cơ văng khỏi top 4 Ngoại hạng Anh - do đó mất suất dự Champions League mùa sau.

Đoàn quân của Thomas Tuchel đang có 53 điểm, nếu bị trừ đi 9 điểm họ chỉ còn 44 điểm. Khi đó, từ vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, họ sẽ tụt xuống thứ 7, sau cả Tottenham và West Ham. Lúc này, Arsenal và Man Utd hưởng lợi sẽ lần lượt được đẩy lên vị trí thứ 3 và 4 - đủ điều kiện dự Champions League.

Chelsea nguy cơ bị trừ 9 điểm khiến mất suất dự Champions League mùa sau.

Chelsea nguy cơ bị trừ 9 điểm khiến mất suất dự Champions League mùa sau.

Chelsea đang gặp biến cố lớn bởi tỷ phú người Roman Abramovich bị phong tỏa toàn bộ tài sản ở Anh, bao gồm cả quyền sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge.

Quyết định của Chính phủ Anh chiều 10/3 khiến nhà tài phiệt Nga mất đi số tài sản lên tới 15 tỷ bảng (gần 20 tỷ USD). Tỷ phú 55 tuổi bị đóng băng tất cả các tài sản ở Anh, bị cấm giao dịch với các cá nhân và doanh nghiệp Anh, đồng thời bị cấm nhập hoặc xuất cảnh ở Anh.

“Abramovich bị trừng phạt do có mối quan hệ nhiều thập kỷ với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, giới chức Anh cho biết.

Abramovich bị Anh trừng phạt do có mối quan hệ nhiều năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Abramovich bị Anh trừng phạt do có mối quan hệ nhiều năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quyết định trên khiến tỷ phú Abramovich không thể bán Chelsea như thông báo trên trang chủ đội bóng hôm 2/3. Số tiền thu được từ việc bán Chelsea sau này cũng sẽ không được trả cho ông dù trực tiếp hay gián tiếp.

Chelsea cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi không được phép mua bán hay gia hạn hợp đồng với cầu thủ. Họ cũng không còn được bán vé theo từng trận, do đó kể cả cổ động viên đội khách cũng không thể tới Stamford Bridge xem bóng đá.

Tất cả các cửa hàng bán đồ lưu niệm của Chelsea cũng buộc phải ngừng hoạt động. Đội bóng cũng không được phép ký mới hoặc gia hạn hợp đồng với các nhà tài trợ. Ngân sách chi cho từng trận đấu của Chelsea cũng bị giới hạn.

Hiện tại Chelsea vẫn được phép thi đấu với ‘một giấy phép đặc biệt’ từ giới chức Anh và cũng là để các nhân viên của họ được trả lương. Các cổ động viên đã mua vé cả mùa cũng được giữ nguyên quyền lợi.

Hè 2003, tỷ phú Abramovich bỏ ra số tiền 140 triệu bảng (gần 190 triệu USD) để mua Chelsea. Kể từ đó, ông đã bơm khoảng 2 tỷ USD cho đội chủ sân Stamford Bridge để đầu tư, chiêu mộ cầu thủ. Khoản tiền này được tính vào nợ không lãi suất của Chelsea.

Chelsea đã vươn lên thành thế lịch thực sự dưới triều đại Abramovich không chỉ ở Anh mà còn ở toàn châu Âu và thế giới. Thời gian này, họ giành 21 danh hiệu, trong đó có 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 Champions League.

Tỷ phú Abramovich hôm 2/3 rao bán Chelsea với cam kết dành toàn bộ lợi nhuận từ việc bán đội bóng để giúp các nạn nhân trong xung đột ở Ukraine, đồng thời xoá toàn bộ nợ cho đội bóng.

Đã có rất nhà đầu tư tiềm năng đánh tiếng muốn mua lại Chelsea nhưng thương vụ vẫn chưa kịp thực hiện trước khi bị đóng băng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ