Cháy nhà giữa trưa ở Đà Nẵng: Chồng tử vong, vợ nhập viện cấp cứu

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến một người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy nhà giữa trưa ở Đà Nẵng: Chồng tử vong, vợ nhập viện cấp cứu

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra khoảng 2 giờ ngày 22/11, tại số nhà K76/6, đường Lý Tự Trọng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, vào thời điểm trên, ông Phan Dũng (SN 1964) cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1963) đang chuẩn bị làm lễ cúng trước khi chuyển sang nhà mới.

Chay nha giua trua o Da Nang: Chong tu vong, vo nhap vien cap cuu - Anh 1

Hiện trường vụ cháy

Sau đó vợ chồng ông Dũng và con trai là anh Phan Ngọc Thành (30 tuổi) vào phòng thì đám cháy bắt đầu bùng phát và lan nhanh.

Vụ cháy khiến ông Phan Dũng tử vong, bà Hoa bị thương phải đưa đi cấp cứu; anh Thành may mắn thoát ra ngoài.

Chay nha giua trua o Da Nang: Chong tu vong, vo nhap vien cap cuu - Anh 2

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngay sau nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Được biết, gia đình ông Dũng vốn làm nghề may gia công. Khi xảy ra đám cháy, trong nhà còn nhiều hàng hóa dễ cháy.

Sau khoảng 2 tiếng, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, hầu hết tài sản trong nhà đều bị thiêu rụi.

Chay nha giua trua o Da Nang: Chong tu vong, vo nhap vien cap cuu - Anh 3

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 2 vợ chồng thương vong

"Tôi vừa nghe tiếng nổ thì nhìn sang căn nhà bên cạnh thấy ngọn lửa bén lên và bắt đầu lan nhanh. Khoảng vài phút sau, anh con trai và bà Hoa chạy ra ngoài còn ông Dũng dù được bà Hoa cố gắng kéo ra nhưng không được nên bị chết ngạt bên trong nhà", một người hàng xóm của nạn nhân kể lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Kênh 14

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ